Oreshnik đã trực chiến tại Belarus từ 17 tháng 12

GD&TĐ - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố hệ thống tên lửa Oreshnik đã được đưa vào biên chế chiến đấu tại Belarus vào ngày 17 tháng 12.

Tổng thống Belarus Lukashenko.
Tổng thống Belarus Lukashenko.

Oreshnik đã trực chiến

Tuyên bố được ông Lukashenko đưa ra trong bài phát biểu hôm 18 tháng 12 trước toàn dân và quốc hội tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân toàn Belarus ở Minsk: "Các vị trí phòng thủ chiến đấu đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa Oreshnik; chúng tôi đã nhận được nó ngày hôm qua và hiện nó đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

Ông Lukashenko cho biết Belarus và Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp răn đe chiến lược nhằm mục đích phòng thủ.

"Sự hợp tác quân sự của chúng ta, chủ yếu với Liên bang Nga, cũng đảm bảo phòng thủ chiến lược. Do đó, Belarus và Nga đang thực hiện một loạt các biện pháp răn đe chiến lược. Điều này bao gồm việc triển khai thành phần Nga của một nhóm quân khu vực trên lãnh thổ của chúng ta.

Trong trường hợp xung đột leo thang, đã quy định rằng lực lượng vũ trang, với hàng chục nghìn binh sĩ ở miền tây nước Nga, sẽ ngay lập tức tham gia vào cuộc chiến với tư cách là lực lượng hỗ trợ. Belarus sẽ là nước hành động đầu tiên, và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta", ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus nói thêm rằng Belarus và Nga nên luôn sát cánh bên nhau.

"Tôi nhấn mạnh một lần nữa: hãy trân trọng tình hữu nghị này với Nga. Cầu Chúa đừng để chúng ta khuất phục trước những thông điệp nước ngoài – đó sẽ là khởi đầu cho sự hủy diệt nhà nước chúng ta", Tổng thống Lukashenko nói thêm.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11 năm 2024 để tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn Oreshnik được trang bị công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn. Tổng thống Nga Putin cho biết không hệ thống phòng không nào của phương Tây có thể chặn được tên lửa này.

Quan hệ với các nước khác

Ông Lukashenko cho biết Belarus đang xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc đối thoại giữa hai cường quốc.

"Không có gì sai khi có quan hệ chiến lược tuyệt vời với Nga và Trung Quốc, và đã bắt đầu xây dựng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với giới lãnh đạo của Mỹ - một trong những trung tâm quyền lực quan trọng nhất.

Đúng là cuộc đối thoại đôi khi khó khăn và dai dẳng, và đúng là mọi chi tiết đều quan trọng, nhưng đây là những cuộc đàm phán giữa các bên mạnh với nhau", ông Lukashenko phát biểu.

Tổng thống Lukashenko cho biết thêm rằng lợi ích của Belarus là trọng tâm của các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời khẳng định ông sẽ không để đất nước lâm thế yếu trước bất kỳ cuộc đàm phán nào.

"Tôi đang nói thẳng với chính quyền Mỹ rằng chúng tôi có những lợi ích riêng, và với tư cách là tổng thống, tôi phải bày tỏ những lợi ích này. Lợi ích của người dân Belarus là nền tảng của các cuộc đàm phán của chúng ta", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Ông Lukashenko cho biết Washington không nêu vấn đề hợp tác giữa Belarus và Nga trong các cuộc đàm phán với Minsk.

"Chúng tôi đang đàm phán với người Mỹ. Tôi phải nói thẳng thắn – ngoại trừ trong các cuộc gặp đầu tiên, họ chưa bao giờ nêu vấn đề hợp tác giữa Nga và Belarus. Tôi đã nói thẳng ở đó: Nga là thiêng liêng", Lukashenko phát biểu trước nhân dân và quốc hội trong phiên họp của Hội đồng Nhân dân toàn Belarus tại Minsk.

Tổng thống Belarus cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Nga Putin về việc hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh cân nhắc thi GCSE và A-level trên máy tính từ 2030.

Anh sẽ thi trên máy tính

GD&TĐ - Cơ quan quản lý chất lượng giáo dục Anh (Ofqual) đề xuất tổ chức một số bài thi GCSE và A-level trên máy tính xách tay vào năm 2030.

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.