Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Sau một thời gian làm ăn thua lỗ và ‘trắng tay’, Hùng đã nảy sinh ý định thuê xe ôtô tự lái rồi đưa vào các tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài.

Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Chiều 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Duy Hùng (42 tuổi), trú tại đường Tôn Thất Thiệp, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1

Chân dung đối tượng Hà Duy Hùng tại cơ quan CSĐT

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 5/2016, Hà Duy Hùng đã đến các điểm cho thuê xe ôtô tự lái trên địa bàn trung tâm TP.Huế Thuê xe để "lòe" bạn bè và khách hàng. Tuy nhiên, sau khi thuê được xe hắn đã mang đến các tiệm cầm đồ để cầm cố. Có được số tiền này, Hùng tiêu xài thoải mái cùng bạn bè và gia đình.

Với thủ đoạn trên, Hùng đã 3 lần thuê xe ở 3 điểm khác nhau rồi đem đi cầm cố. Mỗi lần y đem đi cầm từ 60 đến 70 triệu đồng/chiếc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.