Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và lồng ghép giới tại xã Hát Lừu ở Yên Bái

GD&TĐ - Tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đã diễn ra chương trình tập huấn “Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động”.

Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và lồng ghép giới tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.
Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và lồng ghép giới tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA) - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp thực hiện.

Tham dự chương trình khai mạc, có ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; ông Vũ Đăng Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu; bà Hảng Thị Dông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu; ông Hoàng Văn Sừa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Lừu; ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch UBND xã Hát Lừu, cùng lãnh đạo các ban, ngành địa phương.

Về phía Đại học Thái Nguyên, có TS Bùi Thị Hương Giang, Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại, Giám đốc FEMMA; các chuyên gia tham gia giảng dạy và 30 học viên người dân tộc thiểu số là lãnh đạo và được quy hoạch lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể xã Hát Lừu.

Chương trình tập huấn “Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động” được tổ chức thành 3 lớp tại các xã Hát Lừu, Bản Công và Xà Hồ thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái từ ngày 24-29/7/2023.

TS Bùi Thị Hương Giang phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

TS Bùi Thị Hương Giang phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cộng đồng “Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới và lập kế hoạch hành động" tại 3 xã miền núi thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái” được thực hiện tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái từ tháng 7 đến tháng 10/2023, với mục tiêu trang bị, nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng lồng ghép giới cho các nhà lãnh đạo nam và nữ, đặc biệt là các nữ lãnh đạo dân tộc thiểu số; đồng thời hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch hành động và mở rộng mạng lưới các nữ lãnh đạo ở vùng dân tộc thiểu số.

Đây là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, kế hoạch được triển khai sẽ vận động tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ vùng dân tộc thiểu số và tiến tới xóa bỏ định kiến giới.

Đây là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, kế hoạch được triển khai sẽ vận động tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ vùng dân tộc thiểu số và tiến tới xóa bỏ định kiến giới.

Kết quả dự kiến của chương trình bao gồm 3 khóa tập huấn, 15-20 kế hoạch hành động của nhóm học viên, 1 hội thảo tổng kết, chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch hành động của học viên.

Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ tạo ra hiệu quả lâu dài với việc các nhà lãnh đạo địa phương, đặc biệt là lãnh đạo nữ dân tộc thiểu số sẽ áp dụng kiến thức, kỹ năng tại các khóa tập huấn một cách hiệu quả.

15-20 kế hoạch hành động được thực hiện thành công với khoảng 2.000 đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi; vận động tăng tỷ lệ lãnh đạo nữ vùng dân tộc thiểu số và tiến tới xóa bỏ định kiến giới.

Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA, https://femma.tnu.edu.vn) - Đại học Thái Nguyên là tổ chức Khoa học và công nghệ trực thuộc Đại học Thái Nguyên, với tầm nhìn phấn đấu trở thành một mắt xích quan trọng để tạo ra một tương lai ở đó tất cả phụ nữ và trẻ em gái (đặc biệt là dân tộc thiểu số, người khuyết tật...) được tôn trọng, được nhìn nhận, được tạo cơ hội và đối xử công bằng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống; góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

FEMMA hướng tới mục tiêu tạo cơ hội, trao quyền, thúc đẩy sự phát triển xã hội, giáo dục, kinh tế và chính trị của tất cả phụ nữ và trẻ em gái để đạt được bình đẳng giới thực chất thông qua các dự án hoạt động như vận động chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ; xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định của phụ nữ; thúc đẩy sự bao gồm và cộng đồng đa dạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niềm vui của giáo viên là được học sinh tìm đến tặng một món quà nhỏ thật ý nghĩa. Ảnh: Trường Mầm non Kindy

Tinh tế tri ân thầy cô - bài học đạo đức quý giá

GD&TĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài việc chọn quà tặng các thầy cô sao cho phù hợp thì việc tặng đúng cách, để món quà trở nên ý nghĩa và thể hiện sự tôn trọng, tinh tế cũng vô cùng quan trọng.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức, tác giả công trình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sinh viên chế tạo hệ thống cảnh báo phá rừng

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cảnh báo hành vi phá rừng thông qua việc nhận biết các âm thanh đặc trưng như tiếng cưa chặt cây, bước chân người di chuyển trong rừng...

Cô và trò Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Lý dạy, học trong điều kiện khang trang.

'Thay da đổi thịt' giáo dục ở biên cương xứ Thanh

GD&TĐ - Ở những bản làng heo hút thuộc dải biên cương Thanh Hóa, giờ đây, điểm tựa vững chắc nhất cho ước mơ của trẻ nhỏ không còn là những lớp học tạm bợ vách nứa, mái lá chênh vênh theo triền núi.