Thua đậm Nantes, sếp lớn PSG công khai chỉ trích trọng tài

GD&TĐ - Giám đốc thể thao Leonardo công khai chỉ trích trọng tài Mikael Lesage sau trận đội nhà PSG thua Nantes ở vòng 26 Ligue 1 hôm 20/2.

Sếp lớn Leonardo công kích trọng tài "ghét bỏ" Messi, Mbappe và PSG.
Sếp lớn Leonardo công kích trọng tài "ghét bỏ" Messi, Mbappe và PSG.

Đoàn quân của Mauricio Pochettino đã thua chủ nhà Nantes 1-3, chỉ vài ngày sau khi đánh bại Real Madrid 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Công viên các Hoàng tử.

Giám đốc thể thao Leonardo công khai chỉ trích trọng tài Mikael Lesage khi cho rằng chính người ‘cầm cân nảy mực’ đã góp phần khiến PSG thua trận.

“Dennis Appiah đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Kylian Mbappe. Hậu vệ của Nantes rõ ràng xứng đáng phải nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài Mikael Lesage lại nói không”, Leonardo nhấn mạnh: “Trọng tài cũng nhiều lần không thổi phạt khi cầu thủ của chúng tôi bị đối phương phạm lỗi”.

PSG để đối thủ dẫn trước 3 bàn ở hiệp một, họ có được bàn gỡ do công của Neymar đầu hiệp 2 nhưng tiền đạo người Brazil, Messi, Mbappe để phung phí quá nhiều cơ hội. Thậm chí, Neymar còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 do đá hỏng 11m.

Messi lầm lũi cúi đầu sau trận PSG thua Nantes 1-3.
Messi lầm lũi cúi đầu sau trận PSG thua Nantes 1-3.

“Chúng tôi chấp nhận thất bại và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệp để tốt hơn”, Giám đốc thể thao của PSG nhấn mạnh: “Nhưng với cách điều hành của trọng tài hôm nay nó giống như những phát súng bắn vào chúng tôi vậy”.

Tiền vệ Marco Verratti cũng đồng quan điểm với sếp lớn PSG khi không đồng tình với cách xử lý của trọng tài Mikael Lesage.

“Tôi không hiểu sao Appiah lại thoát thẻ vàng thứ 2?”, ngôi sao người Ý đặt câu hỏi: “Chính xác phải là tấm thẻ đỏ và PSG được hưởng phạt đền. Rõ ràng trọng tài đã góp phần giúp chủ nhà Nantes chiến thắng”.

Thực tế trận thua không ảnh hưởng đến vị thế của PSG tại Ligue 1 khi họ vẫn dẫn đầu với 13 điểm hơn đội bám đuổi Marseille, trong khi trận thắng giúp Nantes leo từ vị trí 11 lên thứ 5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.