Cổ động viên Real Madrid lo đội nhà không thắng PSG ở Champions League

GD&TĐ - Thibaut Courtois chưa bao giờ được mừng chiến thắng trước PSG dù đã 6 lần đối đầu với đội bóng Pháp tại Champions League trong màu áo cả Chelsea lẫn Real Madrid.

Courtois chưa từng thắng trong 6 lần đối đầu với PSG.
Courtois chưa từng thắng trong 6 lần đối đầu với PSG.

“Cổ động viên Real Madrid hy vọng thủ thành Courtois sẽ xoá dớp buồn quá khứ khi đội nhà gặp PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021- 2022”, tờ Marca bình luận.

Thủ thành người Bỉ lần đầu chạm trán PSG ở mùa giải 2014-2015 khi còn khoác áo Chelsea. Khi đó, Courtois cùng đồng đội hòa đội bóng Paris 1-1 trên sân khách ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Lượt về, đá tại Stamford Bridge nhưng Chelsea hòa 2-2 và bị loại theo luật bàn thắng trên sân khách.

Chelsea và PSG tiếp tục tái đấu ở vòng 1/8 Champions League mùa tiếp theo. Cả hai lượt trận đều kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng Pháp.

Courtois ‘nên duyên’ với Real Madrid sau khi giành giải Thủ môn hay nhất World Cup 2018. Dù vẫn trình diễn phong độ ‘xuất quỷ nhập thần’ trong khung gỗ nhưng Courtois tiếp tục nếm mùi thất bại khi đối đầu PSG.

Lá thăm may rủi đưa Real Madrid và PSG chung bảng A Champions League 2019-2020. Đại diện Tây Ban Nha thua 0-3 tại Paris và lượt về tại Bernabeu họ chỉ kiếm được trận hòa với tỷ số 2-2.

Trận này, ‘người nhện’ Courtois may mắn thoát thẻ đỏ nhờ VAR, sau khi phạm lỗi với Mauro Icardi bên phía đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

“Courtois thua 3 và hòa 3 trong 6 lần đối đầu với PSG”, tờ Marca tiếp tục: “Tổng cộng thủ thành hiện đang khoác áo Real Madrid để thủng lưới 12 bàn trong các lần đối đầu với đội bóng Pháp”.

Real Madrid sẽ làm khách của PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021-2022 vào lúc 03h ngày 16/2.

Trước trận đấu với PSG, thủ môn sinh năm 1992 giữ sạch lưới 4 trận ở vòng bảng và chỉ phải nhận 3 bàn thua. Thủ thành người Bỉ đến Paris sau khi giữ sạch lưới hai trận gần nhất trước Granada và Villarreal tại La Liga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.