Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần Thơ phải tự lực tự cường và đi lên bằng nội lực

GD&TĐ - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị công bố Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ.

Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

TP Cần Thơ phải tự lực tự cường

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định TP Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đồng bằng trù phú có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nhân dân cần cù, chịu khó, có văn hóa bản sắc rất rõ nét.

Quy hoạch Cần Thơ phải bám vào các văn bản nghị quyết của Đảng, của Bộ chính trị, của Quốc hội và của Chính phủ về phát triển Cần Thơ, từ đó cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch, dự án… để thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định TP Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định TP Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhấn mạnh về vấn đề nguồn lực để thực hiện quy hoạch thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: TP Cần Thơ phải tự lực tự cường và đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ, không ỷ lại. Bằng nguồn lực con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hoá… từ nguồn lực nội sinh của chính Cần Thơ.

Ngoài ra, Cần Thơ phải tập trung vào các cái ngành mới nổi là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh., xây dựng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế trí thức… lấy tri thức con người, lấy đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm động lực chính.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng TP Cần Thơ là trung tâm kết nối, thành phố phải phát huy hệ thống giao thông kết nối 13 tỉnh/thành khu vực ĐBSCL và các vùng khác để tạo ra không gian phát triển mới, khu công nghiệp mới, khu dịch vụ mới, khu du lịch mới, tạo ra động lực mới từ hoạt động giao thông này và giảm logistics xuống.

“Thay vì xin tiền thì TP Cần Thơ xin cơ chế chính sách. Từ thực tiễn của địa phương đề xuất các cơ chế, chính sách, hướng đến xây dựng các cơ chế, chính sách ưu tiên ưu đãi đặc thù”, Thủ tướng lưu ý.

Cạnh đó, thành phố cần kết hợp nguồn lực Công - Tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Thủ tướng yêu cầu thành phố cần giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi thu hút nguồn lực bên ngoài.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ, ngành có trách nhiệm, chung tay, chung sức và ủng hộ các cơ chế chính sách theo thẩm quyền cho TP Cần Thơ.

Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư nghiêm túc lâu dài, trên nguyên tắc là lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, đồng thời gắn chiến lược đầu tư gắn với quy hoạch vùng, TP Cần Thơ thì sẽ thành công.

Thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở, là tiền đề vững chắc để thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng tầm nhìn, tăng tốc bứt phá, thể hiện sự khát khao mong muốn đưa thành phố Cần Thơ phát triển vươn tầm cao mới.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Khẳng định vai trò là Đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển thích ứng trong tình hình mới, xứng tầm với vị thế tiềm năng của vùng đất Tây Đô.

Bên cạnh đó, Quy hoạch thành phố Cần Thơ sẽ là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố. Đây là nền tảng để thành phố tận dụng và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng.

Hướng tới “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam, là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL”, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành Uỷ, UBND TP Cần Thơ trao bảng ghi nhớ hợp tác đầu tư và hoa cho các đơn vị doanh nghiệp.
Lãnh đạo thành Uỷ, UBND TP Cần Thơ trao bảng ghi nhớ hợp tác đầu tư và hoa cho các đơn vị doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ mong rằng qua hội nghị này, các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ, đồng hành sớm đưa định hướng Quy hoạch này trở thành sự thật.

Theo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, TP Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL; thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô.

Là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL. Đồng thời có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

GD&TĐ - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã "đồng ý miệng" về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.