Thủ tướng Orban tin tưởng ông Trump sẽ mang lại hòa bình

GD&TĐ - Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp ông Donald Trump trong nỗ lực của ông nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và ông Donald Trump.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban và ông Donald Trump.

Ông Orban là người đã nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với tình trạng thù địch và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông đã tới Nga, Ukraine và Trung Quốc tuần trước để thảo luận về triển vọng giải quyết hòa bình.

Sau đó, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO tại Washington, nhưng không hội đàm cấp cao với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Viết trên mạng xã hội X hôm 11/7, ông Orban cho biết ông đã đến thăm dinh thự Mar-a-Lago của Trump ở Florida như một phần của cái mà ông gọi là “sứ mệnh hòa bình 5.0”.

“Chúng tôi đã thảo luận các cách để tạo dựng hòa bình. Tin tốt trong ngày: ông ấy sẽ giải quyết được nó!” - Thủ tướng Hungary lưu ý khi đăng bức ảnh đứng cạnh ông Trump và cả 2 đều mỉm cười.

Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa đã trả lời Orban bằng cách viết trên mạng xã hội Truth: “Cảm ơn Viktor. Phải có hòa bình nhanh chóng. Quá nhiều người đã chết trong một cuộc chiến đáng lẽ không bao giờ nên bắt đầu!”

Thủ tướng Hungary trước đây đã ca ngợi ông Trump là “người của hòa bình”, dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ “không khơi mào một cuộc chiến tranh nào”. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử.

Tuy các chi tiết của kế hoạch này vẫn còn sơ sài, nhưng tuần trước Politico trích dẫn các nguồn tin cho rằng ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận.

Theo thỏa thuận tiềm năng này, “NATO cam kết không mở rộng thêm về phía đông”, đặc biệt là sang Ukraine và Gruzia trong khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Moscow có thể kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ Ukraine.

Trong chuyến thăm Kiev, nhà lãnh đạo Hungary đã kêu gọi Tổng thống Zelensky của Ukraine đồng ý ngừng bắn với Nga, nhưng đề xuất này bị Nga bác bỏ.

Ông Zelensky cũng cho rằng Thủ tướng Orban không có đủ sức mạnh cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột, đồng thời lưu ý rằng chỉ Mỹ, EU hoặc Trung Quốc mới có thể đảm nhận vai trò đó.

Ông Orban cũng đã tới Nga và gặp Tổng thống Putin trong nỗ lực tìm kiếm “con đường ngắn nhất để thoát khỏi” cuộc xung đột Ukraine. Nhiều phương tiện truyền thông cho rằng chuyến đi này đã khiến nhiều quan chức phương Tây phẫn nộ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng Ukraine có quyền lo ngại trước những nỗ lực đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của họ.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào đang được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc hỗ trợ của Ukraine đều không phù hợp với chính sách sách đối ngoại của Mỹ”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ