Ông Peskov tuyên bố Điện Kremlin xem xét thay đổi học thuyết hạt nhân

GD&TĐ - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow cần thực hiện các biện pháp “chu đáo, phối hợp và hiệu quả” để kiềm chế NATO.

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

Ông Dmitry Peskov cho biết các nhà hoạch định chính sách Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng với NATO.

Phát biểu với phóng viên hôm 11/7, quan chức này cho biết tuyên bố của NATO được các quốc gia thành viên thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington tuần này sẽ đòi hỏi một “phản ứng chu đáo, phối hợp và hiệu quả” từ Moscow “để kiềm chế” khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Trong bối cảnh đó, ông Peskov gọi NATO là “công cụ đối đầu” liên quan sâu sắc đến cuộc xung đột Ukraine, đồng thời nói thêm rằng “công việc về học thuyết hạt nhân đang được tiến hành, những cuộc thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia thực sự đang diễn ra”.

Ông Peskov nói thêm rằng vũ khí hạt nhân không phải là biện pháp ngăn chặn duy nhất mà Nga có thể sử dụng. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh Washington do NATO đưa ra hôm 10/7 đã chỉ định Moscow là “mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của Đồng minh” đồng thời lên án hoạt động quân sự của nước này chống lại Ukraine.

NATO tái khẳng định “răn đe hạt nhân là nền tảng của an ninh liên minh”, đồng thời cho biết NATO sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực hạt nhân.

Tuyên bố trên được ban hành sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng các thành viên của khối đang thảo luận về việc đưa thêm vũ khí hạt nhân của họ vào chế độ chờ để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga và Trung Quốc. Moscow đã lên án tuyên bố này là leo thang.

Theo học thuyết hạt nhân hiện hành, Nga chỉ có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình “để đáp trả việc sử dụng hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại nước này hoặc các đồng minh của nước này.

Vũ khí hạt nhân cũng được Nga sử dụng trong trường hợp đối phương sử dụng vũ khí thông thường gây hấn chống lại Nga và khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa.

Tuy nhiên, vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Moscow đang dự tính thay đổi học thuyết hạt nhân, giải thích rằng “đối thủ tiềm năng của nước này đang nghiên cứu… các yếu tố mới liên quan đến việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Theo ông Putin, các đối thủ của Moscow đặc biệt tập trung vào “các thiết bị hạt nhân nổ năng suất cực thấp”.

“Chúng tôi biết rằng giới chuyên gia ở phương Tây đang xem xét ý tưởng có thể sử dụng những loại vũ khí như vậy và không có gì đặc biệt khủng khiếp về điều đó. Chúng ta phải chú ý đến điều này”, ông Putin nhấn mạnh.

Đồng thời, Moscow luôn tuyên bố rằng không bao giờ được phép tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân và bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về việc Nga đưa ra lời đe dọa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ