Thủ tướng Đức tuyên bố sẽ chuyển ‘vũ khí tối tân mới’ cho Ukraine

GD&TĐ - Trong những tuần tới, Ukraine sẽ nhận được từ Đức ‘vũ khí tối tân’, bao gồm hệ thống phòng không, radar và máy bay không người lái. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm nay (29/8).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

“Trong những tuần và tháng tới, Ukraine sẽ nhận được từ chúng tôi những vũ khí tối tân mới, đặc biệt là hệ thống phòng không, hệ thống radar, máy bay không người lái trinh sát” - ông Scholz nói trong bài phát biểu của mình tại Đại học Charles ở Praha và phát trên trang web của chính phủ Đức.

Thủ tướng cho biết vào ngày 25/10, một hội nghị quốc tế về hỗ trợ Ukraine sẽ được tổ chức tại Berlin. Ông đảm bảo rằng về phần mình, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev “chừng nào cần thiết.”

Trước đó, ngày 24/8, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Josep Borrell nói rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt của Nga, liên minh đã gửi cho Ukraine 9,5 tỷ euro.

Cùng ngày, được biết Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự lớn nhất với số tiền khoảng 2,9 tỷ USD. Nó sẽ cho phép Kiev nhận các hệ thống phòng không và bảo vệ chống lại máy bay không người lái, cũng như hệ thống pháo, đạn dược và radar.

Cũng cần lưu ý rằng tính đến ngày 19/8, tổng số tiền hỗ trợ quân sự cho Kiev, do Hoa Kỳ cung cấp kể từ tháng 2, đã vượt quá 10 tỷ đô la.

Moscow lên án việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm tới tất cả các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Bộ trưởng Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...