“Ngay cả người Mỹ hiện cũng không có đủ tên lửa Tomahawk và hiện Mỹ "hầu như không có cách nào" để chuyển giao các hệ thống này”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài ARD.
Đồng thời, ông Merz lưu ý “vẫn chưa quá muộn” để triển khai.
Kế hoạch ban đầu được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng lúc bấy giờ Olaf Scholz công bố vào tháng 7/2024.
Một tuyên bố chung cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu "triển khai định kỳ" các loại vũ khí tầm xa từ Lực lượng Đặc nhiệm Đa lĩnh vực tại Đức vào năm 2026, bao gồm tên lửa SM-6, Tomahawk và các loại vũ khí siêu thanh đang trong giai đoạn phát triển, với mục tiêu đóng quân lâu dài.
Thủ tướng Merz khẳng định, sự thay đổi lập trường đột ngột này của Mỹ không liên quan đến những phát ngôn chỉ trích của ông dành cho Tổng thống Donald Trump, mà là do kho dự trữ không đủ.
Những lời chỉ trích của ông Merz đối với Tổng thống Trump như Mỹ “rõ ràng là không có chiến lược” trong cuộc chiến với Iran và Mỹ “đang bị giới lãnh đạo Iran làm nhục”.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã phản bác và nói rằng Thủ tướng Merz “không biết mình đang nói gì”. Ông Trump khuyên Thủ tướng Đức nên tập trung vào “sửa chữa đất nước đang tan vỡ của mình”.
Khi cuộc tranh cãi leo thang, Lầu Năm Góc tuyên bố rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong khi ông Trump gợi ý con số này thậm chí có thể còn cao hơn.
Đồng thời, Mỹ thực sự đang phải vật lộn với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa.
Cuối tháng 3/2026, đài CBS News đưa tin, Mỹ đã sử dụng hơn 850 tên lửa Tomahawk trong cuộc xung đột với Iran, gấp khoảng chín 9 tốc độ mua sắm trung bình hàng năm của Lầu Năm Góc.
Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa được phóng chủ yếu từ tàu chiến và tàu ngầm.
Hải quân Mỹ cho biết, các phiên bản Block IV và V có thể bay xa khoảng 900 hải lý, tương đương 1.600km, mang đầu đạn thông thường nặng khoảng 450kg.