Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách quan hệ công chúng Sean Parnell nhấn mạnh, việc rút quân sẽ được hoàn thành trong khung thời gian đã định.
Quyết định này được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu, có tính đến nhu cầu tác chiến của khu vực và điều kiện thực tế trên mặt đất.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Trước đó, hôm 27/4, ông Merz chỉ trích hành động của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng, phía Mỹ đã để mình bị "xúc phạm" bởi các nhà đàm phán Iran.
Thủ tướng Đức cũng đặt câu hỏi về chiến lược rõ ràng của Lầu Năm Góc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông.
Ông Trump đã đáp trả bằng những lời chỉ trích gay gắt đối với nhà lãnh đạo Đức.
Trên nền tảng Truth Social của mình, ông cáo buộc Thủ tướng Merz đang làm một "công việc tồi tệ".
Tổng thống Mỹ cũng lưu ý Đức đang phải đối mặt với nhiều vấn đề dưới thời thủ tướng hiện tại, bao gồm khủng hoảng di cư và năng lượng, cũng như "vấn đề lớn của Ukraine".
Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc ông Merz "không biết mình đang nói gì".
Tính đến tháng 12/2025, hơn 36 triệu binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức - đây là lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu.
Nhiều người trong số họ đóng quân tại căn cứ không quân Ramstein, một trung tâm chỉ huy và hậu cần quan trọng của NATO.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump nêu lên khả năng giảm sự hiện diện của Mỹ tại Đức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông cũng từng đe dọa rút quân, yêu cầu các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP.
Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục hôm 1/5, ông Trump cũng đã lên tiếng đe dọa các biện pháp tương tự có thể được áp dụng cho Ý và Tây Ban Nha.
Tổng thống Mỹ chỉ trích các quốc gia này vì từ chối tham gia vào các hoạt động mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố Ý "không làm gì để giúp đỡ", còn Tây Ban Nha "đang cư xử rất tệ".
Tại chính nước Đức, tin tức về việc giảm quân số sắp tới đã được đón nhận một cách thận trọng. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết, đất nước đã "chuẩn bị" cho diễn biến này.
Ông cũng nhấn mạnh, các căn cứ quan trọng của Mỹ, bao gồm cả Ramstein, đóng vai trò không thể thiếu đối với cả Mỹ và Đức, và tình trạng của chúng là "không thể thương lượng".