Thủ đoạn "cướp" chiếc xe ô tô đang cầm cố của gã trai 25 tuổi

GD&TĐ - Sau khi thuê xe, Tường mang tài sản đi cầm cố rồi sau đó lại vờ thực hiện giao dịch chuyển khoản tiền để thanh lý hợp đồng, lấy lại phương tiện để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đơn vị này đã giữ hình sự đối tượng Trần Danh Tường (25 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào ngày 21/2, Tường mang một xe ô tô hiệu Toyota Fortuner cùng giấy tờ xe đến cơ sở cầm đồ tên L.P. (địa chỉ tại thị xã Bến Cát) để cầm cố được số tiền 300 triệu đồng.

Hai ngày sau, Tường quay lại cơ sở L.P. tìm gặp bà T. (chủ cơ sở cầm đồ) nói đã chuyển khoản trả tiền và xin nhận lại xe. Tuy nhiên, bà T. kiểm tra tài khoản nhưng không thấy tiền.

Đối tượng Nguyễn Danh Tường bị bắt giữ cùng chiếc xe ô tô tang vật của vụ án.
Đối tượng Nguyễn Danh Tường bị bắt giữ cùng chiếc xe ô tô tang vật của vụ án.

Thấy vậy, Tường lấy lý do ngân hàng bị chậm và nói bà T. chờ. Sau đó, đối tượng mượn bà T. chìa khóa và điều khiển chiếc xe đã cầm cố trước đó chạy ra phía trước cơ sở L.P. Lợi dụng sơ hở của bà T., đối tượng Tường đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định xe ô tô trên được Tường thuê của anh Q. (ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 20/2. Sau khi thuê xe, Tường đem đi cầm cố tại cơ sở L.P. của bà T. để lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, lợi dụng sơ sở của chủ cơ sở cầm cố, Tường đã giả vờ thực hiện giao dịch thanh lý hợp đồng cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ