Khẩn trương thành lập tổ xác minh
Ngày 28/2, ông Ngô Minh Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, huyện đang thành lập tổ, giao lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện làm tổ trưởng xác minh việc một giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) lên mạng xã hội tố nhà trường thu nhiều khoản không hợp lý đối với học sinh.
“UBND tỉnh chỉ đạo xác minh vụ việc và trả lời trước ngày 4/3. Tuy nhiên, vụ việc này phải làm cho kỹ từng vấn đề nên cần thời gian xác minh. Chúng tôi sẽ khẩn trương xác minh, nếu không kịp thì báo cáo sơ bộ vụ việc về UBND tỉnh và xin gia hạn thêm thời gian để làm rõ đúng, sai”, ông Quyền nói.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người tự xưng là giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) phản ánh về tình trạng lạm thu tại trường.
Theo nội dung trong clip, ông N.T.G. cho biết, Trường THCS Trần Quốc Toản thu 50.000 đồng/học sinh/năm cho phần mềm edu, trong khi những thông tin này có thể thực hiện miễn phí qua nhóm Zalo.
Ngoài ra, trường còn thu 40.000 đồng/học sinh/năm cho giấy thi, giấy kiểm tra, giấy nháp, trong khi các khoản này đã được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí.
Ông G. cũng cho rằng nhà trường không có quyền giữ tiền của học sinh hay thu tiền mua quà tặng giáo viên vào ngày 20/11.
Ngoài ra, clip còn đề cập đến các khoản thu như quỹ lớp, tiền sinh nhật thầy cô, tiền tổ chức ngày 8/3, liên hoan cuối năm… Người phản ánh ước tính tổng số tiền trường thu sai có thể lên đến hơn 200 triệu đồng.
Báo Giáo dục và Thời đại liên hệ trực tiếp với lãnh đạo trường THCS Trần Quốc Toản (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) để nắm sự việc.
Ông Lâm Việt Bắc, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận người livestream trên mạng xã hội tố trường thu không đúng quy định là ông N.T.G, giáo viên hiện dạy môn Giáo dục thể chất ở trường.
Nội dung tố cáo chưa đúng sự thật
Ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước thông tin, trong khi chờ UBND huyện có quyết định chính thức về việc thành lập tổ xác minh vụ việc, lãnh đạo phòng cũng đã trực tiếp làm việc với cá nhân giáo viên tố nhà trường trên mạng. Đồng thời phối hợp với công an xã Thạnh Phú theo dõi, xử lý việc giáo viên đưa thông tin phản ánh lên mạng.
“Qua tìm hiểu ban đầu, tôi nhận thấy có những nội dung mà giáo viên đưa lên mạng tố cáo chưa đúng sự thật, bản chất vấn đề. Chúng tôi sẽ xác minh lại cụ thể, làm rõ từng vấn đề, cần thiết sẽ chuyển qua thanh tra nếu thấy phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không bao che cá nhân nào nếu sai phạm”, ông Phụng nói.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện cũng thông tin thêm, trước khi livestream phản ánh lên mạng xã hội, ông N.T.G, giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản không có đơn thư phản ánh đến Phòng GD&ĐT huyện.
“Tại cuộc làm việc với Công an xã, tôi có giải thích với giáo viên này nếu không đồng tình với các khoản thu của trường thì có thể làm đơn khiếu nại nhà trường. Trường hợp trường không giải quyết thỏa đáng thì có thể làm đơn gửi lên Phòng GD&ĐT để kiểm tra, làm rõ.
Còn nếu đưa lên mạng như thế có thể vi phạm pháp luật. Qua giải thích giáo viên này cũng có hứa sẽ gỡ bỏ đoạn livestream phản ánh lên mạng xã hội nhưng đến thời điểm sáng nay vẫn chưa gỡ.”, ông Phụng cho hay.
Nhà trường lý giải ra sao?
Ông Lâm Việt Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, cho rằng, nhiều nội dung giáo viên N.T.G tố cáo trường chưa đúng bản chất.
Về việc trường thu 50.000 đồng/học sinh/năm cho phần mềm edu, Hiệu trưởng trường lý giải, phần mềm này không chỉ hỗ trợ liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh mà còn quản lý học sinh, có nhiều tiện ích cho trường, phụ huynh và học sinh.
Những công việc trên không thể chỉ thực hiện trên Zalo là được. Trường đã họp xin ý kiến phụ huynh, được phụ huynh đồng tình mới thu.
Đối với việc thu tiền giấy thi, giấy kiểm tra, theo thầy Bắc, hiện nay đề thi theo chương trình GDPT 2018, bài thi có phần trắc nghiệm với rất nhiều câu hỏi, nên đề dài, phải photo ra để học sinh thuận tiện, không mất thời gian chép đề, giảm chi phí cho trường và cũng được sự thống nhất của phụ huynh học sinh.
Việc tổ chức sinh nhật, 20/11 hoặc 8/3 cho giáo viên, nhà trường không có chủ trương thu quỹ của học sinh, mà một số học sinh trong lớp mến thầy, tự phát góp tiền tổ chức cho thầy cô.
"Tôi không khẳng định mình thực hiện thu một số khoản như vậy là đúng, đúng hay sai cái đó chờ cấp trên xác minh, làm rõ và quyết định. Tuy nhiên, việc ông N.T.G đưa thông tin lên mạng như thế khi chưa có xác minh đúng sai của cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến uy tín của trường", Hiệu trưởng nhà trường nói.
Ngay khi nắm bắt thông tin đăng tải trên mạng xã hội, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo UBND huyện Cái Nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, báo cáo cụ thể về nội dung phản ánh. Đồng thời, yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.
UBND tỉnh này cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT cùng UBND các huyện, TP Cà Mau tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm những trường hợp thu không đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh và phụ huynh.