Thời tiết nắng nóng, người trồng vội bán “đào non“

GD&TĐ - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019, nhưng do thời tiết không thuận lợi nên nhiều vườn đào ở “làng đào” Nhật Tân đã bung nở, khiến người trồng đào lo lắng thất thu.

Tại chợ Quảng An đào được bán ngay phía bên ngoài, không khó để người mua có thể nhìn thấy
Tại chợ Quảng An đào được bán ngay phía bên ngoài, không khó để người mua có thể nhìn thấy

Năm nào cũng vậy, nhiều gia đình tại Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội) tuốt lá nhiều cây đào nhỏ, hoặc đào lớn để hoa nở sớm phục vụ nhiều người muốn chơi đào sớm dịp mồng 1 và rằm tháng chạp. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay nhiều biến động nên lứa đào sớm bất ngờ bung nở dù Tết âm lịch còn hơn 1 tháng nữa.

Cách đây nửa tháng, nhiều cành đào sớm bất ngờ xuất hiện tại chợ hoa Quảng An khiến nhiều người bất ngờ, bởi bình thường đào sớm của Nhật Tân thường bán vào dịp Tết Dương lịch.

Vào chiều ngày 22/12, dù chưa đến Tết Dương nhưng rất nhiều cành đào đủ mọi loại đã có mặt ngoài chợ. Giá mỗi cành đào tại đây khá rẻ, loại nhỏ chỉ từ 70.000 - 100.000 đồng; loại lớn hơn khoảng dưới 150.000 đồng/cành, nhiều cành đào loại lớn thì có giá từ 250.000 - 350.000.

Cô Nhung người trồng đào tại Nhật Tân cho biết: "Những cây đào nở hoa trong dịp này thường là đào cành và gốc do người nông dân thường tuốt lá sớm loại đào này để bán trong dịp Tết Dương. Tuy nhiên, do năm nay nắng nóng nên đào sớm nở nhanh hơn mọi năm".

Cho dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng những cây đào ở Nhật Tân đã nở bung
Cho dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng những cây đào ở Nhật Tân đã nở bung 
Nhiều cành đào được người dân tuốt lá sớm để bán cho dịp rằm tháng chạp, nhưng đến thời điểm hiện tại hoa đã nở
 Nhiều cành đào được người dân tuốt lá sớm để bán cho dịp rằm tháng chạp, nhưng đến thời điểm hiện tại hoa đã nở
Theo người dân trồng đào cho biết, do thời tiết nóng nhiều nên đào nở sớm hơn dự kiến
Theo người dân trồng đào cho biết, do thời tiết nóng nhiều nên đào nở sớm hơn dự kiến 
Nhiều vườn đào, hoa đã nở cả vườn, đây cũng là nỗi lo một vụ đào thất thu của nhiều hộ gia đình
Nhiều vườn đào, hoa đã nở cả vườn, đây cũng là nỗi lo một vụ đào thất thu của nhiều hộ gia đình 
Cho dù chưa đến tháng 12 âm lịch nhưng nhiều hộ gia đình đã phải chặt những cành đào để mang ra chợ bán
Cho dù chưa đến tháng 12 âm lịch nhưng nhiều hộ gia đình đã phải chặt những cành đào để mang ra chợ bán 
Những cành đào từ nhỏ đến to có giá khác nhau dao động từ 70.000-300.000 đ
Những cành đào từ nhỏ đến to có giá khác nhau dao động từ 70.000-300.000 đ
Thời gian này khách vào trong vườn tìm mua đào rất ít, phần lớn cành đào được người dân tự cắt và mang ra chợ bán cho thương lái
Thời gian này khách vào trong vườn tìm mua đào rất ít, phần lớn cành đào được người dân tự cắt và mang ra chợ bán cho thương lái 
Nhiều loại đào khách nhau nở rất sát nhau nên nhiều hộ gia đình thường xuyên phải ra thăm vườn, nếu thấy đào nở thì cắt để mang ra chợ bán tránh mất giá
Nhiều loại đào khách nhau nở rất sát nhau nên nhiều hộ gia đình thường xuyên phải ra thăm vườn, nếu thấy đào nở thì cắt để mang ra chợ bán tránh mất giá  
Trao đổi cùng PV, một thương lái tại chợ cho biết, đào nở sớm nên dù giá có rẻ nhưng lượng người mua cũng ít
Trao đổi cùng PV, một thương lái tại chợ cho biết, đào nở sớm nên dù giá có rẻ nhưng lượng người mua cũng ít 
Nhiều người chọn cho mình những cành đào nhỏ, để bày trên ban thờ của gia đình chứ chưa mua những cành đào lớn để bày chơi
Nhiều người chọn cho mình những cành đào nhỏ, để bày trên ban thờ của gia đình chứ chưa mua những cành đào lớn để bày chơi 
Cả dãy đào bán chỉ vỏn vẹn vài người khách ghé vào mua
Cả dãy đào bán chỉ vỏn vẹn vài người khách ghé vào mua 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.