Xử lý nghiêm các trường hợp nói xấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND

Chiều 11/5, Ủy ban bầu cử TP.HCM họp phiên thứ 12 về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 11/5, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã tiếp nhận thêm 4 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (tổng cộng đến nay là 21 đơn). Nội dung đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị về phẩm chất, năng lực, uy tín của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Những đơn này đã chuyển Trưởng Tiểu ban nhân sự tham mưu Ủy ban bầu cử TP.HCM giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết: "Gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) có phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến một nữ ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM. Việc này gây bức xúc trong giới nghệ sỹ, ảnh hưởng đến uy tín của ứng cử viên, do đó ông Trung đề nghị cấp có thẩm quyền vào cuộc xử lý".

Về việc này, ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, cơ quan chức năng đã có kế hoạch để xử lý trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định: "Tất cả những trường hợp đưa lên mạng nói xấu các ứng cử viên mà không có căn cứ thì phải xử lý nghiêm. Ông Võ Văn Hoan giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, lập danh sách người vi pham để xử lý".

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý, liên quan đến việc thông tin tuyên truyền để vận động cử tri của các ứng cử viên, cần xem xét cho phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần phải được triển khai đồng bộ, bài bản và đúng quy định.

Các địa phương cần có phương án lập tổ bầu cử dự phòng; bố trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu đảm bảo khoảng cách giữa các cử tri; chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời cho tình huống phát sinh. Đảm bảo phòng hộ cho tổ bầu cử và có phương án đảm bảo quyền bầu cử đối với những cử tri đang thực hiện cách ly.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ