Vĩnh Phúc thống nhất khung giờ hành chính trong cả năm

GD&TĐ - Bắt đầu từ 5/6, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện giờ làm việc thống nhất trong cả năm.

Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là nội dung trong văn bản hỏa tốc số 4455 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 4/6. Theo đó, giờ làm việc được thống nhất trong năm từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h đến 17h.

Việc áp dụng giờ hành chính thống nhất thay thế cho hai khung giờ mùa hè và mùa đông như trước đây. Trước đó, Vĩnh Phúc chia giờ làm việc theo mùa: mùa hè (từ 16/4 đến 15/10) làm việc sáng từ 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h; mùa đông áp dụng sáng từ 7h30 đến 12h, chiều từ 13h đến 16h30.

Đối với các đơn vị đặc thù như trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh, Sở GD&ĐT và Sở Y tế sẽ căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn cụ thể khung thời gian làm việc, bảo đảm phù hợp với quy định của ngành và Bộ Luật Lao động.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và đơn vị sự nghiệp kinh tế cũng được phép chủ động bố trí thời gian làm việc phù hợp với điều kiện hoạt động, nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành. Với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, việc áp dụng khung giờ hành chính thống nhất sẽ căn cứ tình hình thực tế và thẩm quyền quyết định của từng đơn vị.

Việc thống nhất giờ làm việc trong năm được đánh giá sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời thuận lợi cho giao dịch, đi lại và sinh hoạt của cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.