Vĩnh Phúc: Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của du khách tử vong ở khách sạn

GD&TĐ - Thượng tá Trần Kim San – Trưởng Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, du khách tử vong trong một khách sạn tại thị trấn Tam Đảo được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (SARS-CoV-2) và đã cho kết quả âm tính.

Tam Đảo đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
Tam Đảo đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Cũng theo ông Trần Kim San, chiều 20/2, lệnh phong tỏa khu du lịch thị trấn Tam Đảo đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các chốt kiểm soát y tế vẫn hoạt động bình thường.  

Để phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào Khu du lịch Tam Đảo. Đặc biệt là vai trò của Công an huyện Tam Đảo đã rất tích cực, chủ động để phòng ngừa dịch bệnh.

Trước đó (19/2) huyện Tam Đảo đã lập 3 chốt ra, vào Khu du lịch Tam Đảo và 1 chốt Khu danh thắng Tây Thiên. Tất cả người đến khu vực này đều phải kiểm tra và khai báo y tế. 

Sáng nay (20/2), tại một khách sạn ở khu du lịch thị trấn Tam Đảo phát hiện du khách là nam giới tử vong vào đêm 19/2, được xác định là ông Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1975, trú ở quận Long Biên, Hà Nội. Ngay lập tức, Công an huyện Tam Đảo nhanh chóng phong tỏa  khu vực trên để chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

UBND thị trấn Tam Đảo đã có thông báo khẩn từ 11 giờ ngày 20/2 yêu cầu tất cả cán  bộ quản lý, nhân viên phục vụ, du khách đang sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, karaoke đến ngay trạm y tế thị trấn Tam Đảo để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chính quyền Thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

Đến 16h45 cùng ngày, sau khi có kết quả âm tính với Covid-19, lực lượng chức năng Công an huyện Tam Đảo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại thị trấn Tam Đảo và khách sạn nơi xảy ra vụ việc.​

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Luật Nhà giáo đã đề cập đến một số chính sách đặc thù nhằm thu hút giáo viên vùng khó. Ảnh: ITN

Sớm đưa Luật Nhà giáo vào cuộc sống

GD&TĐ - Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026. So với các quy định hiện hành, Luật có nhiều điểm mới nổi bật.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Lê Cường.

Điểm thi thấp không phải là 'dấu chấm hết'

GD&TĐ - Trượt trường chuyển cấp mơ ước, không đỗ đại học, điểm thấp hơn kỳ vọng…, những thất bại trong thi cử luôn là cú sốc đầu đời với nhiều học sinh. Bởi vậy, cách cha mẹ đồng hành sẽ quyết định cú sốc đó khiến con gục ngã hay trưởng thành hơn.