Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo xử lý khu ký túc xá trường đại học bị bỏ hoang

GD&TĐ - Khu ký túc xá và khu Trường Mầm non Thực hành thuộc Trường ĐH Hồng Đức (cũ) bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp trầm trọng, do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo xử lý vụ việc.

Khu KTX Trường ĐH Hồng Đức (cũ) bị bỏ hoang, xuống cấp.
Khu KTX Trường ĐH Hồng Đức (cũ) bị bỏ hoang, xuống cấp.

Trước đó, tháng 8/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo về việc di chuyển Trường THPT chuyên Lam Sơn về địa điểm cơ sở 2 của Trường ĐH Hồng Đức, tại số 307 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Đồng thời, chuyển cơ sở 2 của Trường ĐH Hồng Đức về cơ sở 1 tại số 565, đường Quang Trung, phường Đông Vệ (TP Thanh Hoá) để có điều kiện đầu tư xây dựng tập trung, hoàn chỉnh về cơ sở vật chất nhà trường, sử dụng hiệu quả đất đai và quản lý khoa học, giảm việc đi lại. Việc di chuyển này đã hoàn thành trước ngày 1/9/2016.

Do khác nhau về quy mô, loại hình trường lớp, nên Trường THPT chuyên Lam Sơn không sử dụng hết cơ sở vật chất của Trường ĐH Hồng Đức (cơ sở 2). Vì vậy,  hàng chục phòng KTX và toàn bộ khu Trường Mầm non Thực hành của cơ sở này bị bỏ không nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng.

Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo xử lý khu ký túc xá trường đại học bị bỏ hoang ảnh 1
Toàn bộ khu KTX và cơ sở vật chất khu Trường Mầm non thực hành của Trường ĐH Hồng Đức cũ bị xuống cấp trầm trọng.
Toàn bộ khu KTX và cơ sở vật chất khu Trường Mầm non thực hành của Trường ĐH Hồng Đức cũ bị xuống cấp trầm trọng.

Trước thực tế trên, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định ban giao khu đất KTX và Trường Mầm non Thực hành của Trường Đại học Hồng Đức (cũ) cho TP Thanh Hóa.

Theo đó, TP Thanh Hóa sẽ rà soát, lên phương án để sử dụng khu đất nói trên, đồng thời đầu tư xây dựng, cải tạo làm trường học, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân phường Đông Sơn và TP Thanh Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.