PGS.TS Bùi Văn Dũng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

GD&TĐ - Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức đối với PGS.TS Bùi Văn Dũng.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).
Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Trước đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức. Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức đã có Nghị quyết về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức (Nghệ An) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2024.

PGS.TS Bùi Văn Dũng (Sinh năm 1969), quê quán xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Trước khi trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, ông Dũng có nhiều năm giảng dạy, công tác tại trường Đại học Vinh.

PGS.TS Bùi Văn Dũng từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng khoa Giáo dục Chính trị; Phó Bí thư đoàn trường; Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị; Phó trưởng khoa Đào tạo Sau đại học; Trưởng khoa Kinh tế; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khởi nghiệp sáng tạo - Trường Đại học Vinh.

Từ tháng 5/2019 đến trước khi trở thành Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức, ông Bùi Văn Dũng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt Đức.

PGS.TS Bùi Văn Dũng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).
PGS.TS Bùi Văn Dũng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).

Ông Bùi Văn Dũng có bằng tiến sỹ triết học năm 1999 (Viện Triết học), bằng tiến sỹ kinh tế năm 2016 (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và được công nhận chức danh PGS Triết học năm 2015.

Trước đó, ngày 23/9, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức là TS Hoàng Văn Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Trường ĐH Hồng Đức được thành lập năm 1997. Đây là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ GD&ĐT.

Trong đợt tuyển sinh ĐH năm 2021, Trường ĐH Hồng Đức có mức điểm chuẩn cao chưa từng có. Cụ thể, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao có mức điểm chuẩn trúng tuyển lên đến 30,5 điểm (thang điểm 30).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.