Tin vắn

Khoảng 13 giờ ngày 23/7, xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát Hải Phòng, chở đoàn thiện nguyện, di chuyển trên Quốc lộ 2, theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang, khi đến km 180+780, đoạn thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Hà Nội, di chuyển theo chiều ngược lại.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Xe khách lao vào vách núi, 12 người thương vong

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách mất lái, tiếp tục đâm vào vách núi mới dừng lại được. Vụ tai nạn khiến 12 người bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên, sau đó có 2 người tử vong do vết thương quá nặng; 3 người được chuyển lên tuyến trên cấp cứu; còn 7 người bị thương nhẹ, được điều trị tại Bệnh viện Hàm Yên.

Năm 2020, khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chiều 23/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về phương án triển khai tuyến đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dù được đánh giá rất quan trọng với hai tỉnh, được nghiên cứu khả thi từ năm 2010 song gần một thập kỷ qua, trải qua rất nhiều cuộc họp giữa các ban, ngành địa phương, hiện tại, kết quả đạt được vẫn là con số 0. Việc dự án “dậm chân tại chỗ” thể hiện sự quan tâm chưa đúng mức của các cơ quan chức năng. Bộ trưởng Thể gợi ý cho UBND hai tỉnh cùng các đơn vị liên quan 4 phương án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 thuộc thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để nghiên cứu, lựa chọn phương án khả thi nhất, phấn đấu chậm nhất cuối năm 2020, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khởi công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ