Thái Nguyên: Tích cực hưởng ửng Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số

GD&TĐ - Ngày 22/9, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức cung cấp thông tin và triển khai Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có Ông Đỗ Trọng Vũ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Chính sách dân số luôn là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Với mục tiêu động viên kịp thời và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về công tác dân số, nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

Nội dung tác phẩm dự thi Giải báo chí quốc gia về công tác Dân số cần: Phản ánh các kết quả, thành tựu công tác dân số giai đoạn 60 năm qua và những khó khăn thách thức trong giai đoạn tới cụ thể; Phản ánh việc lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác dân số của từng cấp.

Phản ánh việc củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan dân số các cấp theo tinh thần của Nghị quyết, Tuyên truyền việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số hàng năm và các giai đoạn của trung ương và địa phương…

Tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số gồm các thể loại: tin, bài, ảnh, phỏng vấn, xã luận, chuyên luận phản ánh, ghi chép, bình luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí… thuộc các loại hình báo in, báo điện tử.

Về cơ cấu giải thưởng, Giải cá nhân: 01 giải đặc biệt, 02 giải A, 02 giải B, 05 giải C, 05 giải khuyến khích. Giải tập thể: 01 giải đặc biệt, 02 giải A, 02 giải B, 05 giải C, 05 giải khuyến khích. Giải mở rộng căn cứ tình hình thực tế BTC sẽ cân nhắc và đề xuất một số giải mở rộng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021

Đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Thái Nguyên phát biểu đóng góp ý kiến
Đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Thái Nguyên phát biểu đóng góp ý kiến

Tại hội nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn toàn tỉnh đã cho ý kiến đóng góp nhằm nâng cao công tác tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, chia sẻ báo động về chất lượng sinh, báo động về dân số, tảo hôn và hôn nhân cận huyết của đồng bào DTTS…

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Nguyên khẳng định: Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số có ý nghĩa rất quan trọng, do đó đề nghị các liên chi hội và chi hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan báo chí trên địa bàn toàn tỉnh sẽ phổ biến thể lệ và động viên nhà báo, phóng viên hưởng ứng tham gia cuộc thi, tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Để từ đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi Cục trưởng chi cục DS KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đối với tỉnh Thái Nguyên, sau 10 năm thực hiện chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2009-2019, công tác DS – KHHGĐ của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng.

Tốc độ gia tăng dân số bình quân là 1,36%/ năm; cơ cấu dân số theo độ tuổi đã thay đổi theo hướng tích cực; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng, tỷ lệ người phụ thuộc giảm. Dân số Thái Nguyên đang chuyển từ cơ cấu dân số trẻ sang dân số già.

Phân bố dân số gắn với đô thị hoá, công nghiệp hoá đáp ứng nhu cầu lao động, giải quyết tình trạng mất cân đối lao động - việc làm. Chất lượng dân số của tỉnh được cải thiện rõ rệt, công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi được quan tâm.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và kế hoạch hoá gia đình của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá, quy mô gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã trở thành chuẩn mực của xã hội. Dịch vụ dân số kế hoạch hoá gia đình được mở rộng và nâng cao chất lượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.