Thái Nguyên: Bắt 6 đối tượng thông chốt kiểm soát, tấn công lực lượng chức năng

GD&TĐ - Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa phát hiện bắt giữ nhóm 6 đối tượng điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh, “thông” chốt kiểm soát và tấn công người thi hành công vụ.

Một trong 6 đối tượng được đưa về làm việc tại cơ quan chức năng
Một trong 6 đối tượng được đưa về làm việc tại cơ quan chức năng

Cụ thể, khoảng 22h ngày 20/9, lực lượng chức năng Công an huyện Phú Bình đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại phố Cầu Ca, xã Kha Sơn thì bất ngờ phát hiện 6 đối tượng di chuyển bằng 3 chiếc xe mô tô không có biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, các đối tượng trên đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình vượt chốt kiểm soát đi vào địa bàn huyện Phú Bình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã phối hợp cùng tổ tuần tra giao thông Công an huyện Phú Bình tiến hành truy đuổi các đối tượng.

Công an xã Đào Xá đã chia thành 2 tổ phối hợp ngăn chặn nhóm đối tượng khi chúng di chuyển vào địa phận xã. Tuy nhiên, chỉ 2 đối tượng dừng lại, còn 4 đối tượng bất ngờ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và chạy trốn vào sâu trong địa bàn xã. Sau nhiều giờ vận động, khoảng 3h sáng 21/9, 4 đối tượng còn lại đã ra đầu thú.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận là N.D.T ;  Đ.T.K; N.T.M (SN: 2005); H.T.Đ (SN:2000); Đ.T.H (SN: 2003); N.P.H (SN: 2002). Các đối tượng trên đều không có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và có hộ khẩu thường trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Kha Sơn giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.