SVĐ Mỹ Đình tu sửa nhiều hạng mục để chuẩn bị phục vụ Sea Game 31

GD&TĐ - Sau 17 năm hoạt động, nhiều hạng mục của SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) bị hư hỏng, xuống cấp, 2 khán đài C và D cùng toàn bộ phần ghế ngồi, các phòng chức năng đang được quây rào, sửa chữa chuẩn bị phục vụ Sea Game 31.

Khán đài C, D của SVĐ Mỹ Đình hiện đang được quây rào để tu sửa.
Khán đài C, D của SVĐ Mỹ Đình hiện đang được quây rào để tu sửa.

Năm 2021 Sea Game 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, trong đó SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra rất nhiều môn thi đấu.

Qua 17 năm hoạt động, nhiều hạng mục của sân đã bị xuống cấp, hư hỏng cần được tu sửa, nâng cấp để kịp phục vụ Sea Game 31.

Kinh phí dự kiến cho việc tu sửa sân vận động Quốc gia khoảng 150 tỉ đồng (từ nguồn kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31 của Chính phủ). Trong danh sách các hạng mục đã xuống cấp cần sửa chữa của sân vận động Mỹ Đình cho SEA Games 31, mặt cỏ sẽ là hạng mục đầu tiên được nâng cấp (hạng mục này được cải tạo lần gần nhất vào năm 2011-2012).

Để chuẩn bị cho Sea Game 31, nhiều hạng mục tại SVĐ Mỹ Đình đang được tiến hành tu sửa.
Để chuẩn bị cho Sea Game 31, nhiều hạng mục tại SVĐ Mỹ Đình đang được tiến hành tu sửa.
Kinh phí dự kiến cho việc tu sửa sân vận động Quốc gia khoảng 150 tỉ đồng.

Kinh phí dự kiến cho việc tu sửa sân vận động Quốc gia khoảng 150 tỉ đồng.

Sân Mỹ Đình được đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2003 nhằm phục vụ SEA Games 22 với chi phí gần 53 triệu USD.
Sân Mỹ Đình được đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2003 nhằm phục vụ SEA Games 22 với chi phí gần 53 triệu USD. 
Sân có sức chứa 40.192 chỗ ngồi với 4 khán đài. Khán đài A, B gồm hai tầng, cao 25,8 m. Khán đài C, D có một tầng, cao 8,4 m.
Sân có sức chứa 40.192 chỗ ngồi với 4 khán đài. Khán đài A, B gồm hai tầng, cao 25,8 m. Khán đài C, D có một tầng, cao 8,4 m.
SVĐ Mỹ Đình tu sửa nhiều hạng mục để chuẩn bị phục vụ Sea Game 31 ảnh 5
Hiện tại nhiều hạng mục tại khán đài C, D đang được tiến hành tu sửa lại.
Hiện tại nhiều hạng mục tại khán đài C, D đang được tiến hành tu sửa lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.