Ngày 17/9, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đơn vị tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho hai nam thanh niên bị xoắn tinh hoàn trái tại hai cơ sở của bệnh viện.
Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân M.H.T. (28 tuổi, phường Gia Định). Lúc 0h30, người bệnh đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở chính) với cơn đau đột ngột, dữ dội ở vùng bìu trái kéo dài khoảng 3 giờ. Nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ, ekip trực nhanh chóng cho siêu âm Doppler và hội chẩn chuyên khoa Ngoại thận - Tiết niệu.
Bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này, tinh hoàn trái đã tím do thiếu máu, nhưng may mắn sau khi tháo thừng tinh và làm ấm, mạch máu lưu thông lại, tinh hoàn chuyển màu hồng và được giữ lại thành công.
Chỉ hai giờ sau đó, lúc 2h33, cơ sở Sài Gòn của bệnh viện tiếp tục tiếp nhận anh N.X.M. (20 tuổi, phường Bến Thành). Bệnh nhân M. cho biết đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì cơn đau tức bìu trái dữ dội. Nhờ tra cứu thông tin trên mạng, người bệnh nhận ra mình có biểu hiện của xoắn tinh hoàn nên quyết định đến ngay cơ sở y tế gần nhất trong đêm thay vì theo dõi tại nhà.
Tại đây, các bác sĩ lập tức chẩn đoán và phẫu thuật tháo xoắn, cứu được tinh hoàn trái của anh M. trong gang tấc. Trong cả hai ca mổ, các bác sĩ cũng chủ động cố định tinh hoàn bên đối diện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xoắn về sau.
Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của hai bệnh nhân ổn định, giảm đau, vết mổ tốt, được xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhân cần tái khám trong 3-6 tháng sau mổ để bác sĩ theo dõi sát chức năng sinh sản và sự tưới máu của tinh hoàn.
BS Trần Đoàn Thiên Bảo, khoa Ngoại thận - Tiết niệu, cho biết, xoắn tinh hoàn là tình trạng thừng tinh bị xoắn, làm cản trở dòng máu nuôi tinh hoàn và đây là một cấp cứu ngoại khoa thực sự.
"Cơ hội bảo tồn cao nhất khi người bệnh được mổ tháo xoắn trong khoảng 6 giờ đầu kể từ lúc bắt đầu đau. Sau mốc 12 - 24 giờ, phần lớn trường hợp tinh hoàn đã hoại tử và buộc phải cắt bỏ”, BS Bảo nhấn mạnh.
Theo BS Bảo, biểu hiện xoắn tinh hoàn thường gặp nhất là đau đột ngột, dữ dội một bên bìu hoặc tinh hoàn, có thể kèm sưng, tinh hoàn nằm cao bất thường hoặc nôn ói. Đặc biệt, triệu chứng thường xuất hiện lúc nửa đêm hoặc gần sáng.
“Người bệnh tuyệt đối không nên cố chịu đau, tự ý dùng thuốc giảm đau hay chờ trời sáng mới đi khám, khiến thời gian vàng trôi qua. Đối với trẻ em, phụ huynh cũng cần dặn dò trẻ báo ngay cho người lớn nếu có đau hoặc sưng ở vùng sinh dục”, BS Bảo khuyến cáo.