Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh trong thời gian siết giãn cách xã hội

GD&TĐ - Trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", người dân chỉ cần ở yên tại nhà, khi cần mua các nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được lực lượng quân đội, cán bộ phường giao đến tận nhà.

Ảnh: LĐO.
Ảnh: LĐO.
Ngày 23/8 - ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu ở yên đó”, đường phố đã vắng vẻ hơn dù các tuyến đường chính vẫn còn xe lưu thông. Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai không còn cảnh ùn xe, đông đúc. Nguồn: Báo Tin Tức.
Ngày 23/8 - ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu ở yên đó”, đường phố đã vắng vẻ hơn dù các tuyến đường chính vẫn còn xe lưu thông. Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai không còn cảnh ùn xe, đông đúc. Nguồn: Báo Tin Tức.
Trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách toàn thành phố, ngoài các lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh, các đơn vị quân đội đã cùng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người đi đường. Ảnh: NLĐ.
Trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách toàn thành phố, ngoài các lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh, các đơn vị quân đội đã cùng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người đi đường. Ảnh: NLĐ.
Quân đội không chỉ chốt chặn ở các tuyến đường lớn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát từng con hẻm. Nguồn: Zing.
Quân đội không chỉ chốt chặn ở các tuyến đường lớn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát từng con hẻm. Nguồn: Zing.
Trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", hàng chục người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ tại các công viên, gầm cầu, vỉa hè trên địa bàn Quận 4 được lực lượng chức năng đưa về khu tập trung chăm sóc sức khỏe và y tế, tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nguồn: Dân trí.

Trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", hàng chục người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ tại các công viên, gầm cầu, vỉa hè trên địa bàn Quận 4 được lực lượng chức năng đưa về khu tập trung chăm sóc sức khỏe và y tế, tiêm vắc xin phòng Covid-19. Nguồn: Dân trí.

Người vô gia cư được lực lượng chức năng quận 3 đưa về nơi tập trung. Ảnh: Công an.
Người vô gia cư được lực lượng chức năng quận 3 đưa về nơi tập trung. Ảnh: Công an.
Lực lượng y tế test Covid-19 cho những người vô gia cư. Ảnh: Công an.
Lực lượng y tế test Covid-19 cho những người vô gia cư. Ảnh: Công an.
Người lang thang sẽ được gom về trường THCS Nguyễn Huệ trên đường Nguyễn Khoái, Phường 2. Nguồn: Báo Tin tức.
Người lang thang sẽ được gom về trường THCS Nguyễn Huệ trên đường Nguyễn Khoái, Phường 2. Nguồn: Báo Tin tức.
Cũng trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội, tại các khu vực dân cư, xóm trọ, lực lượng chiến sĩ quân đội chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm để giao đến tận tay người dân giúp người dân yên tâm chống dịch. Nguồn: LĐO.
Cũng trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội, tại các khu vực dân cư, xóm trọ, lực lượng chiến sĩ quân đội chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm để giao đến tận tay người dân giúp người dân yên tâm chống dịch. Nguồn: LĐO.
Lực lượng quân đội đi trao những phần quà, thực phẩm thiết yếu cho người dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát lương thực tận tay người dân. Nguồn: LĐO.
Lực lượng quân đội đi trao những phần quà, thực phẩm thiết yếu cho người dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát lương thực tận tay người dân. Nguồn: LĐO.
Người dân chỉ cần ở yên tại nhà, khi cần mua các nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được lực lượng quân đội, cán bộ phường giao đến tận nhà. Ảnh: VTC.
Người dân chỉ cần ở yên tại nhà, khi cần mua các nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được lực lượng quân đội, cán bộ phường giao đến tận nhà. Ảnh: VTC.
Hơn chục chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7) cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và UBND phường 25 (quận Bình Thạnh) chia các túi an sinh gồm: gạo, dầu ăn, nước tương, thịt hộp, sữa, rau củ phát cho gần 100 hộ dân. Nguồn: VNE.

Hơn chục chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 5 (Quân khu 7) cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và UBND phường 25 (quận Bình Thạnh) chia các túi an sinh gồm: gạo, dầu ăn, nước tương, thịt hộp, sữa, rau củ phát cho gần 100 hộ dân. Nguồn: VNE.

Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp cùng lực lượng Sư đoàn 5, Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) phát miễn phí hơn 500 phần thực phẩm thiết yếu cho người dân. Nguồn: PLO.
Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp cùng lực lượng Sư đoàn 5, Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) phát miễn phí hơn 500 phần thực phẩm thiết yếu cho người dân. Nguồn: PLO.
Quân đội giao hàng tận tay người dân. Nguồn: TPO.
Quân đội giao hàng tận tay người dân. Nguồn: TPO.
Bộ đội, công an đi chợ hộ cho người dân TP Hồ Chí Minh. Tại cấp xã, phường sẽ tổ chức các mô hình chăm lo cho người dân, bộ đội, chiến sĩ cơ động sẽ cùng các đoàn thể địa phương tổ chức đi chợ hộ cho người dân. Nguồn: VNN.
Bộ đội, công an đi chợ hộ cho người dân TP Hồ Chí Minh. Tại cấp xã, phường sẽ tổ chức các mô hình chăm lo cho người dân, bộ đội, chiến sĩ cơ động sẽ cùng các đoàn thể địa phương tổ chức đi chợ hộ cho người dân. Nguồn: VNN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ