Vài ngày trước, Đại Tướng Oleksandr Syrsky, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã tuyên bố thành lập các binh chủng mới của lực lượng vũ trang để ứng phó với sự thay đổi chiến thuật tác chiến của Lực lượng Vũ trang Nga.
Theo đó, Lực lượng Phòng không Không người lái (UAV) và Lực lượng Xung kích đã được thành lập mới.
Lực lượng xung kích được dự định đóng vai trò là lực lượng đột phá phòng thủ và lực lượng dự bị cơ động cho Quân đội Ukraine, để đáp trả sự sáng tạo chiến thuật của Bộ chỉ huy Nga.
Tướng Syrsky giải thích rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đã có lực lượng tấn công của Không quân, nhưng lực lượng xung kích nói trên sẽ khác.
Lực lượng xung kích đổ bộ đường không của Không quân là lực lượng bộ binh tinh nhuệ có khả năng tấn công, phòng thủ và tiến hành đột kích, các đơn vị xung kích của họ là lực lượng phản ứng nhanh.
Họ hoạt động ở những khu vực khó khăn nhất, không có tuyến phòng thủ cố định và được thiết kế để đột phá tuyến phòng thủ đầu tiên của đối phương.
Syrsky giải thích, ý ông là Lực lượng xung kích đổ bộ đường không của Không quân không thể bị nhồi nhét vào các cối xay thịt (những khu vực đang bị quân Nga vây hãm, thường là các thành phố lớn), nhưng những đơn vị mới có thể hoạt động tốt trong môi trường như vậy
Trong các chiến dịch tấn công, Bộ chỉ huy Ukraine dự định sử dụng lực lượng xung kích làm đơn vị tiền phương, sẽ đột phá phòng tuyến của Nga và đảm bảo sự xâm nhập của các lữ đoàn cơ giới chủ lực của Lực lượng Lục quân và/hoặc Lực lượng Tấn công Đường không tinh nhuệ.
Quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật tương tự trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Vùng Kursk của Nga, khi các Tiểu đoàn Tấn công Độc lập 225 và 33 lúc đó dẫn đầu cuộc tấn công, mở đường cho sự xâm nhập rộng rãi của lực lượng cơ giới tinh nhuệ của Quân đội Ukraine.
Hơn nữa, Quân đội Ukraine hiện nay rất cần có lực lượng tấn công đóng vai trò “lữ đoàn cứu hỏa” (đơn vị phản ứng nhanh) để bịt lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tiền tuyến.
Do tính chất lan rộng của hiện tượng này, cần phải thành lập một nhánh riêng của quân đội, có cơ cấu và nguồn cung cấp riêng; nếu không có điều này, việc bổ sung các đơn vị thường xuyên bị cạn kiệt trở thành một vấn đề.
Tướng Syrsky chỉ ra rằng, kể từ đầu mùa hè năm 2025, Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu áp dụng một chiến thuật mới là từ bỏ các cuộc đột phá cơ giới quy mô lớn và bắt đầu tích cực sử dụng các nhóm tấn công nhỏ gồm 4-6 binh sĩ với mục tiêu xâm nhập vào các khu vực phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và sau đó củng cố chúng.
Chiến thuật này nhằm mục đích kéo giãn lực lượng dự bị ít ỏi của Ukraine trên một khu vực rộng lớn của mặt trận để làm suy yếu hệ thống phòng thủ của họ khi đột phá bằng một cuộc tấn công mạnh mẽ duy nhất.
Chiến thuật này đã được sử dụng tích cực trong các chiến dịch tấn công theo hướng Pokrovsky, Dobropolsky và Novopavlovske.
Cơ cấu của các lực lượng tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine không thuộc các binh chủng của lực lượng vũ trang, mà trực thuộc trực tiếp Tổng tư lệnh bao gồm: Trung đoàn Xung kích Độc lập số 1 (OShP số 1); Trung đoàn Xung kích Độc lập số 33 (33 OShP, trước đây là Tiểu đoàn 33 đã đề cập ở trên); Trung đoàn Xung kích Độc lập số 210 (trước đây là Trung đoàn tấn công độc lập 210); Trung đoàn Xung kích Độc lập 225 (trước đây là Trung đoàn tấn công độc lập 225); Trung đoàn Xung kích Độc lập 425 (trước đây là Trung đoàn tấn công độc lập 425).
Trong đó, Trung đoàn Xung kích Độc lập 425 bao gồm một số tiểu đoàn xe tăng được trang bị xe tăng Leopard 1A5 của Đức và xe tăng M1A1SA Abrams của Mỹ, do Quân đội Australia cung cấp.