Hà Nội mưa lớn nhưng không ngập úng trong ngày thứ 2 thi vào lớp 10

GD&TĐ - Ngay từ đầu giờ sáng 13/6, cơn mưa nặng hạt đã gây không ít khó khăn cho các thí sinh di chuyển đến đểm thi.

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sáng 13/6 lượng mưa lớn ảnh hưởng rất nhiều đi lại người dân, trong đó thí sinh đi thi.
Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sáng 13/6 lượng mưa lớn ảnh hưởng rất nhiều đi lại người dân, trong đó thí sinh đi thi.

Tại mỗi điểm thi lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng các phường, xã, thị trấn đã hỗ trợ che mưa cho thí sinh vào trường thi thuận lợi...

Thanh niên tình nguyện đón thí sinh dưới cơn mưa.

Thanh niên tình nguyện đón thí sinh dưới cơn mưa. 

Trên các tuyến phố chính, lực lượng chức năng điều tiết giao thông đảm bảo ANTT, ATGT và khắc phục ngay sự cố giao thông, nhất ngập úng (nếu có).

Lưu ý về buổi thi sáng nay (13/6), ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các địa phương có phương án chuẩn bị ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và không gây ùn tắc tại khu vực cổng trường.

Lực lượng công an phân luồng giao thông tại điểm thi.

Lực lượng công an phân luồng giao thông tại điểm thi. 

Trước tình trạng tại một số điểm thi nằm sát mặt đường lớn vẫn xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông, phụ huynh tập trung đông người đón con sau buổi thi ngày 12/3, ông Chử Xuân Dũng đề nghị lực lượng Công an thành phố phải có phương án kịp thời, chỉ đạo các lực lượng địa phương tích cực phân luồng, giãn cách ở khu vực phía ngoài cổng trường, đảm bảo phòng, chống dịch.

Khu vực Ngã tư sở, từ sáng sớm 13/6 có mưa lớn.

Khu vực Ngã tư sở, từ sáng sớm 13/6 có mưa lớn.

Về vấn đề này, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết: Trong ngày thi đầu tiên, toàn bộ lực lượng công an thành phố đã vào cuộc để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông, nhắc nhở thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện giãn cách theo thông điện “5K” của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, còn có một số điểm thi mặt đường lớn có hiện tượng ùn tắc giao thông. Ngay sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo công an địa phương tăng cường lực lượng, hỗ trợ tại các điểm thi đó.

Ông Chử Xuân Dũng lưu ý, Công ty thoát nước Hà Nội cần nắm rõ thông tin các điểm úng ngập trên địa bàn thành phố và phải chuẩn bị các phương án khơi thông thoát nước kịp thời.

Trước đó (chiều 12/6), toàn bộ các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh khuôn viên và khu vực phòng thi. Đây là yêu cầu bắt buộc của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội  phòng, chống dịch cho buổi thi tiếp theo vào sáng 13/6. 

Cũng trong sáng 13/6, dù thời tiêt chưa đổ mưa lớn nhưng bất ngờ một cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm tuổi ở khuôn viên Toà án nhân dân tối cao ở 48 đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm bất ngờ bật gốc đè sập tường sau đó đổ chắn ngang phố Hỏa Lò. Sự cố đã làm toàn bộ phô Hoả Lò tắc nghẽn.

Sự cố cây đổ trên quận Hoàn Kiếm.
Sự cố cây đổ trên quận Hoàn Kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động cán bộ chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường giải quyết sự cố với quyết tâm dọn sạch khu vực trước giờ sĩ tử đi thi.

Đến 6h30 cùng ngày (13/6), cơ bản hiện trường đã được dọn dẹp, tuyến phố Hoả Lò phương tiện có thể lưu thông bình thường. 

Ghi nhận cuả PV Báo GD&TĐ mặc dù mưa nặng hạt, tuy nhiên từ 6h đến 9h sáng 13/6 trên các tuyến phố không bị ngập úng:

Mưa lớn không gây ra ngập úng trên các tuyến phố sáng 13/6.
Mưa lớn không gây ra ngập úng trên các tuyến phố sáng 13/6.
Khu vực đường Nguyễn Trãi...
Khu vực đường Nguyễn Trãi...
Cơn mưa nặng hạt đã gây không ít khó khăn cho các thí sinh di chuyển đến đểm thi.
Cơn mưa nặng hạt đã gây không ít khó khăn cho các thí sinh di chuyển đến đểm thi.
Hà Nội mưa lớn nhưng không ngập úng trong ngày thứ 2 thi vào lớp 10 ảnh 8
Hà Nội chuẩn bị các phương án khơi thông thoát nước kịp thời.
Hà Nội chuẩn bị các phương án khơi thông thoát nước kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ