Điện Biên: Tiếp nhận 82 khẩu súng tự tạo do nhân dân giao nộp

GD&TĐ - Sau hơn 1 tháng ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã tiếp nhận 82 khẩu súng tự tạo do nhân dân giao nộp.

Cán bộ Công an huyện Mường Nhé kiểm kê vũ khí do nhân dân giao nộp.
Cán bộ Công an huyện Mường Nhé kiểm kê vũ khí do nhân dân giao nộp.

Từ đầu tháng 5/2019, Công an huyện Mường Nhé đã phân công cán bộ, chiến sỹ tăng cường về 22 bản thuộc hai xã biên giới là Chung Chải và Leng Su Sìn để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số không tin, không nghe các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu hòng lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; không tin không nghe theo các tà đạo.

Đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng nội dung tuyên truyền của cán bộ chiến sỹ công an, tự giác giao nộp vũ khí còn tồn đọng.
Đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng nội dung tuyên truyền của cán bộ chiến sỹ công an, tự giác giao nộp vũ khí còn tồn đọng.

Đặc biệt, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mường Nhé đã vận động 1.066 hộ dân tộc thiểu số ở 22 bản ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an ninh biên giới, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép; không di dịch cư tự do.

Qua đó, nhân dân đã tự giác giao nộp 82 khẩu súng tự tạo các loại cho cơ quan công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ