Đà Nẵng khẩn trương tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người lớn tuổi

GD&TĐ - Lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị, khi về vắc xin đủ điều kiện tiêm cho người lớn tuổi thì tập trung tiêm dứt điểm, bởi vì số lượng này còn khá nhiều. Đây cũng là một trong những đối tượng cần được bảo vệ sớm.

Tiêm vắc xin cho người dân. Ảnh minh họa.
Tiêm vắc xin cho người dân. Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch ngày 21/9, thông tin về gói hỗ trợ 100 tỷ đồng cho đối tượng mất việc làm do dịch Covid-19 chưa được nhận hỗ trợ, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho hay, hiện chưa có chủ trương chính thức nên các địa phương lưu ý.

“Đây mới quá trình hình thành chính sách. HĐND TP chưa có ý kiến thông qua. Mặc dù có chủ trương như thế nhưng phải nghiên cứu kỹ để tránh trùng lặp, những đối tượng đã được hưởng chính sách. Nguồn lực chúng ta cũng ở mức độ nên làm kỹ chỗ này. Khi nào có thông tin thì chính thức công bố”, ông Triết nói.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ này, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân thì thành phố đã triển khai.

"UBND TP cũng thực hiện chỉ đạo, góp ý của lãnh đạo Thành ủy và HĐND TP để bổ sung chủ trương hỗ trợ cho những đối tượng bị nghỉ việc, mất việc do dịch. Trong ngày 22/9, UBND TP sẽ xin ý kiến và báo cáo với Thường trực Thành ủy, HĐND TP, trên tinh thần không bỏ ai lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn”, ông Chinh thông tin thêm.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà  Nẵng đề nghị các quận huyện thống kê cụ thể số lượng người dân chưa được tiêm mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19. Bởi vì theo thống kê dự kiến, Đà Nẵng có khoảng 800.000 người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện sẽ được tiêm vắc xin.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, con số này có khả năng sẽ cao hơn nhiều. Sở dĩ trước đây thành phố chỉ thống kê theo số lượng người dân thành phố, còn số lượng người lưu trú nằm ngoài thống kê này chưa có.

Đề nghị các quận huyện thống kê chính xác số lượng người chưa được tiêm mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19 để báo cáo Sở Y tế, để xác định chính xác số người có nhu cầu cần tiêm, từ đó xác định lượng vắc xin.

Bên cạnh đó, quận huyện đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng mũi 1 và tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm mũi 2.

“Khi về vắc xin đủ điều kiện tiêm cho người lớn tuổi thì tập trung tiêm dứt điểm, bởi vì số lượng này còn khá nhiều. Đây cũng là một trong những đối tượng cần được bảo vệ sớm. Nhưng do thời gian qua, vắc xin phù hợp với người lớn tuổi chưa về, nhưng lần này có rồi thì phải tiêm cho đầy đủ”, ông Quảng nhấn mạnh.

Đề nghị Sở Y tế có tham mưu để các địa phương xác định phạm vi theo đúng tinh thần của Bộ Y tế chỉ đạo trong việc khoanh vùng dập dịch. Trên cơ sở đó thành phố có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Chiều 21/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 15 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời tại nhà và 2 ca cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.