Cù Lao Dung khẩn trương ứng phó xâm nhập mặn

Cù Lao Dung khẩn trương ứng phó xâm nhập mặn

Huyện Cù Lao Dung có diện tích tự nhiên 249,44 km2, dân số hơn 62.000 người. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt cá. Diện tích trồng trọt chiếm gần 5.000 ha, chủ yếu trồng nhãn, thanh long, mía, khoai lang...

Do vị trí địa lý nằm gần biển nên huyện chịu ảnh hưởng khá rõ nét với tình trạng xâm nhập mặn.

Tính đến tháng 2/2020, toàn tỉnh Sóc Trăng bị xâm ngập mặn vào sâu gần 50km. Trước tình hình này, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện cùng Phòng NN&PTNT chỉ đạo chính quyền địa phương và người dân chung tay phòng, chống xâm nhập mặn. Chủ động trong công tác bảo vệ đê điều chống xâm nhập mặn, tận dụng nguồn nước ngọt dự trữ hỗ trợ người nông dân tưới tiêu…

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Cù Lao Dung: Hằng năm, huyện vẫn xảy ra tình trạng xâm nhập mặn, thường vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Riêng năm nay, lượng nước từ thượng nguồn về ít nên đầu tháng 12/2019 huyện đã xảy ra tình trạng thiếu nước.

Hiện tại, Huyện ủy, UBND và Phòng NN&PTNT huyện Cù Lao Dung đang chỉ đạo, hướng dẫn bà con tưới tiêu tiết kiệm, lập tổ kiểm tra đê điều và sửa chữa khi cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống đê điều trên địa bàn huyện vẫn chưa hoàn thiện, một số khu vực do người dân tự làm, nên còn thô sơ chưa hoàn chỉnh gây hạn chế việc ngăn ngập, mặn.

Ông Võ Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, cho biết: Tình hình xâm nhập mặn tại huyện diễn ra bất thường, phức tạp. Một phần là do năm nay nước từ thượng nguồn về ít, khiến địa phương chưa dự trữ đủ nguồn nước ngọt.

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi tại địa phương chưa khép kín, khi thượng nguồn ít nước thì nước mặn tràn vào gây tình trạng xâm nhập mặn như hiện nay.

Tuy nhiên, huyện cũng đang chủ động, hướng dẫn, hỗ trợ bà con sử dụng nguồn nước ngọt hiệu quả tiết kiệm, khu vực nào cần nước mặn thì dẫn nước vào, những nơi cần nước ngọt tưới tiêu thì hỗ trợ xả cống nước ngọt dự trữ hỗ trợ người dân.

Huyện cũng mong Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ nạo vét các kênh, trích nguồn kinh phí xây dựng lại hệ thống thủy lợi khép kín, gia cố đê điều…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.