Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong thời gian qua, để phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19, toàn ngành GD&ĐT đã phải cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mặc dù phải tạm dừng việc đến trường của các em học sinh, sinh viên trong cả nước, tuy nhiên ngành giáo dục và đào tạo đã nêu cao tinh thần “tạm dừng đến trường, nhưng không tạm dừng việc học”. 

Bộ GD&ĐT đã thực hiện việc tinh giản chương trình học kỳ hai cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, đảm bảo thời gian của năm học. Cùng với đó, cũng đã xây dựng được đề thi tham khảo THPT quốc gia để giáo viên và học sinh lớp 12 có kế hoạch học và ôn tập một cách hợp lý. 

Bên cạnh nhiệm vụ dạy và học, ngành GD&ĐT cũng tích cực cùng các cấp, các ngành tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, với mong muốn dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để đời sống của nhân dân nói chung trở lại bình thường và gần 1,4 triệu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trao đổi cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trao đổi cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự nỗ lực, đóng góp rất lớn của mỗi cá nhân và tập thể ngành GD&ĐT, Việt Nam sẽ sớm ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự lây lan của dịch COVID-19 gây khó khăn cho toàn xã hội, trong đó ngành giáo dục và ngành y tế sẽ là hai ngành chịu tác động lớn nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao đóng góp của ngành giáo dục và sự thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam trong thời gian qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà ngành giáo dục và đào tạo đang phải trải qua, trong đó khó khăn lớn nhất là các trường học đã phải nghỉ học trong thời gian dài để chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong khó khăn, ngành giáo dục và đào tạo đã có những chỉ đạo, điều hành kịp thời như dạy online, dạy qua truyền hình để đảm bảo “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học". Với những nỗ lực đó của ngành giáo dục và đào tạo, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn toàn ngành giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó để thực hiện thành công năm học 2019-2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.