Báo động “nạn” chặt gỗ rừng để lấy hoa phong lan tại Thanh Hóa

GD&TĐ - Tình trạng đốn hạ gỗ trong rừng tự nhiên để lấy cây hoa phong lan ở nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã và đang diễn ra phức tạp, đến mức báo động. Trong khi đó, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Hoa phong lan rừng. Ảnh minh họa.
Hoa phong lan rừng. Ảnh minh họa.

Ngày 25/4, ông Lê Thanh Ngợi  - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bá Thước, cho biết; vừa qua, tại địa bàn xã Lũng Cao, vùng giáp ranh giữa huyện Bá Thước và tỉnh Hòa Bình, cơ quan chức năng phát hiện có đối tượng đốn hạ 9 cây gỗ rừng để lấy phong lan. Vào cuộc điều tra, các cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng đốn hạ số gỗ rừng nêu trên. Hiện nay, cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn các xã thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông xuất hiện tình trạng người dân vào rừng tự nhiên đốn hạ gỗ xuống để lấy cây hoa phong lan. Ngay sau khi phát hiện tình trạng này, UBND huyện đã có công văn gửi tất cả các xã, thị trấn chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn ngay việc vào rừng chặt gỗ để lấy cây hoa phong lan.

Công văn của UBND huyện Bá Thước
Công văn của UBND huyện Bá Thước 

Cũng theo ông Dũng, UBND huyện đã giao cho Hạt kiểm lâm Bá Thước, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thống kê chi tiết số cây gỗ trong rừng bị chặt hạ; đấu tranh, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến các vụ chặt gỗ rừng.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)  tỉnh Thanh Hóa nhận định: thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện miền núi, khu vực có rừng tự nhiên (trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) xuất hiện tình trạng chặt cây rừng lấy phong lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, môi trường rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Việc mua bán, vận chuyển cây lan rừng từ nước bạn Lào qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu vào nội địa tiêu thụ cũng đang diễn biến phức tạp.

 Ở một số địa bàn thị trấn, thị tứ, khu du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan và thành phố Thanh Hóa - việc quảng cáo, bày bán cây phong lan rừng diễn ra công khai, nhưng việc quản lý, kiểm tra, xử lý của chính quyền và cơ quan chức năng chưa nghiêm minh, không dứt điểm.

Để giải quyết tình trạng này, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, ngăn chặn chặt phá cây rừng tự nhiên lấy cây hoa phong lan; xử lý nghiêm minh đối tượng chặt cây rừng tự nhiên lấy cây phong lan, đối tượng mua bán, vận chuyển, đối tượng đầu nậu mua gom cây phong lan rừng đưa ra tỉnh ngoài, nước ngoài tiêu thụ.     

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ