Bắc Ninh: Hơn 3,5 nghìn cán bộ giáo viên, thí sinh được xét nghiệm Covid-19

GD&TĐ - Trưa 28/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 3.502 cán bộ GV và thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, GV tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, GV tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, dự kiến đến ngày 4/7 các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ các cán bộ, thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Qua đó, đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Về tình hình dịch tại cộng đồng, tính đến 6h ngày 28/6, toàn tỉnh ghi nhận 1.592 ca, trong đó 13 ca dương tính mới (7 ca trong các khu cách ly tập trung, 5 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca qua sàng lọc ngoài cộng đồng).

Cụ thể, 3 ca phát sinh trong ổ dịch đã được phong tỏa Khu 4,Tiền An (TP Bắc Ninh); 2 ca trong chùm ca bệnh tại ổ dịch khu phong tỏa Khu phố Vũ, Đại Phúc, (TP Bắc Ninh) và 1 ca qua sàng lọc ngoài cộng đồng phát hiện tại phường Vân Dương (TP Bắc Ninh). 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh nhận định, nhìn chung tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được kiểm soát, các ca mắc phát sinh chủ yếu ở trong khu cách ly tập trung. Các ổ dịch khi được phát hiện đều được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sàng lọc nguy cơ.

Tuy vậy, các phường Tiền An, Đại Phúc, Vệ An thuộc TP Bắc Ninh vẫn thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Trong khi đó, phường Vân Dương, Khắc Niệm, Võ Cường cũng thuộc TP hiện xếp vào nhóm có nguy cơ cao. 

Qua báo cáo, lực lượng y tế đã rà soát hơn 53.000 người thuộc diện F1, F2, trong đó có cả giáo viên và học sinh lớp 12 đang ôn thi THPT quốc gia năm học 2020 - 2021. Tới ngày 28/6, tỉnh Bắc Ninh có 1.230 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. 

Về công tác tiêm vắc xin, tỉnh đã tiêm hơn 190.000 mũi cho các đối tượng ưu tiên như lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động… riêng trong ngày 27/6 đã tiêm hơn 3.000 mũi.

Tỉnh đã điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, bắt đầu từ 0h ngày 28/6. Duy trì hoạt động 5 chốt tỉnh, 19 chốt cấp huyện, 339 chốt cấp xã tại các khu vực thiết lập cách ly y tế, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...