Thời điểm thích hợp để trẻ ở nhà một mình

GD&TĐ - Trẻ nghỉ hè, không ít người cân nhắc việc cho con ở nhà một mình, song một số khác vẫn bày tỏ lo ngại trẻ có thể gặp phải rắc rối.

Cha mẹ cần đặt ra các quy tắc về thời lượng trẻ sử dụng tivi và máy tính. Ảnh: INT
Cha mẹ cần đặt ra các quy tắc về thời lượng trẻ sử dụng tivi và máy tính. Ảnh: INT

Nhiều lưu ý

Chia sẻ về vấn đề này, cô Lisa Hamblin, giáo viên khoa học tiêu dùng và gia đình tại Đại học Oklahoma State Extension (Mỹ) cho biết, không có độ tuổi lý tưởng nào để trẻ ở nhà một mình trong suốt mùa Hè.

“Một nguyên tắc chung mà trẻ có thể ở nhà một mình là 12 tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ cần chú ý nhiều hơn đến sự trưởng thành của trẻ. Hãy xem xét mức độ trưởng thành, trách nhiệm và tính độc lập của trẻ.

Một số trẻ có thể sẵn sàng ở nhà một mình khi bước vào tuổi 12, nhưng những trẻ khác thì không. Ở nhà cả ngày khác nhiều so với việc ở nhà một vài tiếng sau giờ học hoặc khi cha mẹ làm việc nhà”, giáo viên Hamblin cho biết.

Theo cô Hamblin, các dấu hiệu của sự trưởng thành ở trẻ bao gồm việc tự dậy vào buổi sáng và chuẩn bị đến trường, hoàn thành bài tập về nhà và tự giác thực hiện công việc nhà mà không cần cha mẹ thúc giục. Khi để con ở nhà một mình vào mùa Hè, thuận lợi của cha mẹ là không phải trả chi phí thuê bảo mẫu.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phụ huynh phải nói chuyện với con để đảm bảo rằng, việc ở nhà một mình là điều trẻ muốn. “Đôi lúc, trẻ có thể lo lắng khi nghĩ đến việc ở nhà một mình trong khi cha mẹ đi làm. Nếu trẻ quá lo lắng, cha mẹ hãy cân nhắc đợi đến mùa Hè năm sau hoặc tìm giải pháp thay thế”, cô Hamblin khuyến cáo.

Giáo viên này đưa ra một số gợi ý giúp trẻ chuẩn bị ở nhà. Trước hết, cha mẹ nên chuẩn bị để trẻ ở nhà một mình cả ngày bằng việc thử một vài lần vào cuối tuần. Mỗi lần thử nên kéo dài vài giờ.

Cha mẹ và trẻ cũng có thể tham gia trò chơi đóng vai. Sau đó, thực hiện các tình huống khác nhau như có người gõ cửa, bão ập đến, mất điện hoặc trẻ bị thương. Cha mẹ và trẻ hãy cùng đưa ra kế hoạch, cách ứng biến cho từng tình huống.

Một điều quan trọng khác là thảo luận về các quy tắc trong nhà. Trẻ có thể mời bạn bè đến chơi không? Trẻ có được phép đạp xe đến công viên, nhà bạn bè hoặc cửa hàng tạp hóa không? Phụ huynh có thể cân nhắc tới việc sử dụng ứng dụng theo dõi trên điện thoại của trẻ để biết con đang ở đâu.

Đồng thời, cha mẹ hãy nói về vấn đề an toàn trong bếp và những thiết bị mà trẻ có thể sử dụng. Lên kế hoạch cho các bữa ăn và đồ ăn nhẹ dễ chuẩn bị. Một hoạt động cuối tuần thú vị mà các thành viên trong gia đình tham gia có thể là chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh cho nhiều ngày trong tuần.

Cha mẹ cũng cần cung cấp cho con danh sách số điện thoại liên lạc khẩn cấp và dán trên tủ lạnh; thảo luận về các trường hợp khẩn cấp khác nhau có thể phát sinh và những trường hợp nào mà trẻ cần gọi cho hàng xóm hoặc cơ quan chức năng. Trong trường hợp trẻ lớn hơn phải chăm sóc các em nhỏ, thì điều đó sẽ làm tăng thêm gánh nặng. Việc chăm sóc trẻ nhỏ hơn đòi hỏi trẻ phải được hướng dẫn kỹ càng.

“Điều quan trọng là phải tìm ra những việc giúp lấp đầy một ngày của trẻ. Những công việc đơn giản như rửa chén, đổ rác và thậm chí là dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng cũng sẽ giúp trẻ có thêm hoạt động để làm. Cha mẹ hãy đặt ra các quy tắc về thời lượng trẻ sử dụng tivi và máy tính. Đảm bảo cài đặt chế độ kiểm soát của phụ huynh trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại”, giáo viên Hamblin cho biết.

Theo phụ huynh Tracy Stevens - người quyết định cho con gái ở nhà vào mùa Hè khi bé 12 tuổi, việc ở nhà một mình chắc chắn phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của trẻ. “Chúng tôi đã thảo luận trước về các quy tắc và kỳ vọng của gia đình.

Chúng tôi cảm thấy thoải mái với quyết định của mình. Các kỹ năng và sự tự tin mà trẻ phát triển khi ở nhà một mình sẽ giúp ích cho con trong mùa Hè, khi con thậm chí có thể chăm sóc một vài trẻ khác trong khu phố”, bà Stevens cho biết.

Giáo viên Hamblin cũng gợi ý cha mẹ kiểm tra xem có trại hè nào trong khu vực không. Nhiều tổ chức khác nhau sẽ có các chương trình phù hợp cho từng độ tuổi. Cha mẹ có thể phối hợp với các phụ huynh khác để thay phiên nhau chịu trách nhiệm đưa đón trẻ.

“Việc chăm sóc con trong mùa Hè không phải là một giải pháp phù hợp với tất cả gia đình. Giải pháp phù hợp với gia đình này có thể lại không phù hợp với gia đình khác. Cha mẹ hãy nói chuyện với con và cho trẻ tham gia vào quá trình ra quyết định để giúp mùa Hè an toàn và vui vẻ nhất có thể”, cô Hamblin nhấn mạnh.

thoi-diem-thich-hop-de-tre-o-nha-mot-minh-2.jpg
Trong khi một số trẻ có thể thích được ở nhà một mình, số khác lại cảm thấy lo lắng. Ảnh: INT

Cân nhắc mức độ thoải mái

Trong khi đó, bà Catherine Pearlman, chuyên gia trị liệu gia đình tại Mỹ, cho biết, khi nói đến việc có nên để trẻ ở nhà một mình vào mùa Hè hay không, điều quan trọng là cha mẹ phải thiết lập các giao thức an toàn trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống bất ngờ.

Theo bà Pearlman, một số yếu tố cần được cân nhắc bao gồm số lượng trẻ em sẽ ở nhà, thời gian trẻ ở một mình và tình trạng gia đình đang sống. Chuyên gia này cho biết, tại Mỹ, một số tiểu bang có quy định độ tuổi tối thiểu để trẻ em được phép ở nhà một mình.

Do đó, điều quan trọng là cha mẹ cần chú ý tới luật pháp của tiểu bang nơi gia đình đang sống. Theo bà Pearlman, cha mẹ có thể cân nhắc để con một mình trong thời gian ngắn nếu trẻ từ 11 đến 13 tuổi. Khi trẻ lớn hơn và trở nên thoải mái hơn khi ở một mình, cha mẹ có thể kéo dài thời gian xa nhà, dù là vài giờ hay cả ngày.

Trước hết, cha mẹ cần đánh giá mức độ thoải mái của con khi ở nhà một mình. Trong khi một số trẻ có thể thích điều đó (Hoan hô, không có cha mẹ.), những trẻ khác lại cảm thấy lo lắng.

“Dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy trẻ đã sẵn sàng ở nhà một mình là thể hiện sự thoải mái với ý tưởng đó. Nếu con sợ hãi hoặc cực kỳ lo lắng, thì có thể đó không phải là thời điểm thích hợp để để trẻ ở nhà một mình”, bà Pearlman cho biết.

Yếu tố tiếp theo cần xem xét là mức độ trưởng thành. Một số trẻ trưởng thành nhanh hơn những trẻ khác. Điều này có thể giúp trẻ có khả năng ở nhà một mình khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng như vậy. Bà Suzanne Hayes, một nhà văn tự do và là mẹ của ba đứa trẻ tại Mỹ, cho biết, không thể để các con mình ở nhà lâu hơn nửa tiếng. “Nếu tôi để trẻ ở nhà lâu hơn thế, sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Những cuộc cãi vã là điều không thể tránh khỏi.

Tôi sẽ nhận được tin nhắn khi đang ở nơi làm việc nói rằng, 'Mẹ ơi, Emmet đang cào cấu và trêu chọc về mái tóc của con', hoặc, 'Mẹ ơi, Nora nói rằng bức vẽ của con không đẹp'. Tôi không thể làm trọng tài qua điện thoại trong khi làm việc”, phụ huynh này chia sẻ.

Các con của bà Hayes ở độ tuổi từ 10 đến 16. Tuy nhiên, theo phụ huynh này, trẻ chưa có kỹ năng tự điều chỉnh hoặc giải quyết xung đột. “Đó là cơn ác mộng căng thẳng cho tất cả những người liên quan. Khi tôi về nhà, các con đều căng thẳng và tức giận với nhau. Điều đó khiến chúng tôi có một buổi tối khó chịu sau một ngày vốn đã mệt mỏi”, bà Hayes cho biết.

thoi-diem-thich-hop-de-tre-o-nha-mot-minh-3.jpg
Nhiều trẻ ở nhà cùng nhau trong mùa Hè có thể dẫn đến xung đột. Ảnh: INT

Do đó, chuyên gia Pearlman gợi ý, cha mẹ nên cân nhắc một số câu hỏi trước khi quyết định xem con đã đủ lớn để ở nhà một mình trong kỳ nghỉ hè hay chưa. Các câu hỏi bao gồm: Con có thể tự tin chăm sóc các nhu cầu cơ bản của mình không? Con có nắm rõ những việc cần làm trong nhiều trường hợp khẩn cấp không?

Con có cảm thấy thoải mái khi nhờ giúp đỡ trong trường hợp gặp rắc rối không? Nhìn chung, trẻ có đưa ra quyết định đúng đắn không? Nên có những quy tắc nào khi trẻ ở nhà một mình?

Theo bà Pearlman, mỗi gia đình có thể đưa ra những điều gì trẻ được và không được làm khi ở nhà một mình. Tuy nhiên, có một số quy tắc mà bà khuyến nghị chung. Trong đó, trẻ không được sử dụng bếp hoặc lò nướng (trừ khi các thanh thiếu niên lớn tuổi hơn đã có kinh nghiệm nấu ăn). Trẻ cũng nên được hướng dẫn rằng, người lạ không được phép vào nhà.

Chuyên gia Pearlman gợi ý, cha mẹ nên lên kế hoạch cho các hoạt động, phim ảnh, trò chơi và đồ ăn để khiến trẻ cảm thấy vui vẻ khi ở một mình. “Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, trẻ em sẽ rất vui khi được ở một mình. Trẻ cũng sẽ có được cảm giác độc lập và xây dựng sự tự tin”, bà cho biết.

Theo Yahoo; Hpj

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

6 thói quen hủy hoại hôn nhân cực nhanh

6 thói quen hủy hoại hôn nhân cực nhanh

GD&TĐ - Với nhiều người, ngoại tình không thể tha thứ trong một cuộc hôn nhân nhưng thực tế còn nhiều lý do khác có sức mạnh hủy hoại mối quan hệ hơn.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Kiev gây sốc với Kinzhal

GD&TĐ - Theo Reuters, Không quân Ukraine đã gây bất ngờ khi tuyên bố vô hiệu toàn bộ tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga trong cuộc tấn công hôm 21/6.

Iran đánh sập hạ tầng dầu mỏ của Israel

Iran đánh sập hạ tầng dầu mỏ của Israel

GD&TĐ - Các đòn đánh của tên lửa Iran đã khiến Israel đã mất khả năng lọc dầu vô thời hạn và có thể phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về nhiên liệu.