Những đợt giao hàng này là kết quả của việc thực hiện thỏa thuận đầu tiên từ tháng 8/2024 và sẽ tiếp tục cho đến năm 2028, với lô thiết bị tiếp theo sẽ đến vào cuối năm nay, theo trang web của Quân đội Ba Lan.
Dự án được khởi xướng theo một thỏa thuận khung ký kết vào ngày 28/2/2024, giữa Cơ quan Vũ khí Ba Lan và Công ty AMZ-Kutno SA, quy định việc hoàn thành cung cấp tổng cộng 286 xe thiết giáp trinh sát Kleszcz vào năm 2035.
Hợp đồng đầu tiên, trị giá 205 triệu USD, bao gồm việc cung cấp 28 phương tiện cùng với gói dịch vụ hậu cần, đào tạo và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất.
Các xe bọc thép mới này sẽ thay thế hoàn toàn hàng trăm chiếc thiết giáp trinh sát và tuần tra bọc thép BRDM-2 lỗi thời của Liên Xô.
Kleszcz (Bóbr-3) là một loại xe bọc thép 4x4 được phát triển từ năm 2013 đến năm 2022 bởi AMZ-Kutno SA, với sự hợp tác của các viện nghiên cứu quân sự Ba Lan.
Chiếc xe có trọng lượng 14 - 16 tấn này được trang bị động cơ diesel 326 mã lực và hộp số tự động Allison, cho phép đạt tốc độ lên đến 100 km/h trên đường cao tốc và 7 km/h trên mặt nước.
Khả năng chống đạn của xe đạt cấp độ 2a theo tiêu chuẩn STANAG 4569 (chống lại đạn cỡ 7,62×39 mm và 6 kg chất nổ), với khả năng lắp đặt thêm các tấm giáp bổ sung.
Tổ lái gồm 5 người - chỉ huy, lái xe kiêm thợ máy, người vận hành hệ thống tình báo và liên lạc, người điều khiển vũ khí và người điều khiển thiết bị từ xa.
Vũ khí chính là module Kongsberg Protector, có khả năng mang theo súng máy cỡ lớn hoặc súng phóng lựu tự động.