Thiết giáp trinh sát Kleszcz sẽ thay thế BRDM huyền thoại
GD&TĐ - Việc chuyển giao những chiếc xe thiết giáp trinh sát hạng nhẹ Kleszcz đầu tiên cho đơn vị tình báo của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã bắt đầu.
GD&TĐ - Việc chuyển giao những chiếc xe thiết giáp trinh sát hạng nhẹ Kleszcz đầu tiên cho đơn vị tình báo của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã bắt đầu.
GD&TĐ - Ba Lan đã ký hợp đồng lớn nhất trong lịch sử về việc cung cấp tên lửa phòng không vác vai Piorun cho 4 quân đội châu Âu.
GD&TĐ - Xe tăng PT-91 do Ba Lan chế tạo bị nhận xét chỉ "cứng rắn" trên danh nghĩa và đã chịu thiệt hại nặng trên chiến trường Ukraine.
GD&TĐ - Ba Lan đã đặt mua thêm 146 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Borsuk theo hợp đồng trị giá khoảng 7,5 tỷ PLN (hơn 2 tỷ USD), tiếp tục quá trình tái vũ trang quy mô lớn cho lực lượng lục quân của mình.
GD&TĐ - Ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan đang nổi lên như một thế lực mới trên thị trường vũ khí quốc tế.
GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ba Lan sẽ đặt mua thêm 146 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Borsuk thế hệ mới nhất do trong nước sản xuất.
GD&TĐ - Quân đội Ba Lan đã cho thấy tính năng ưu việt của pháo tự hành Krab-2 thông qua cuộc diễn tập bắn đạn thật mới nhất.
GD&TĐ - Ratel dự kiến sẽ trở thành sản phẩm kế nhiệm của xe chiến đấu bộ binh Borsuk mới chỉ được sản xuất cách đây ít lâu.
GD&TĐ - Pháo tự hành Krab 2 sẽ được trang bị hệ thống nạp đạn tự động và nòng pháo mới, giúp tăng tốc độ và tầm bắn.
GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Warsaw đã nhận được xe chiến đấu bộ binh Borsuk đầu tiên được sản xuất trong nước, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo.
GD&TĐ - Lượng xe tăng Ba Lan viện trợ Ukraine đã vượt qua số chiến lợi phẩm Kyiv thu giữ từ Quân đội Nga.
GD&TĐ - Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine những tổ hợp phòng không S-125 Newa SC hiện đại hóa, với bệ phóng đặt trên khung xe tăng T-54.
GD&TĐ - Với tên lửa hành trình Lanca, Ba Lan sẽ có khả năng gây áp lực cực mạnh lên lực lượng Nga tại Kaliningrad.
GD&TĐ - Philippines đã nhận thêm 5 trực thăng đa năng S-70i Black Hawk được sản xuất tại Ba Lan bởi Nhà máy PZL Mielec.
GD&TĐ - Lập trường của Ba Lan về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới bắt đầu vào ngày 18 tháng 5.
GD&TĐ - Trong năm 2025, công ty MISTA của Ba Lan sẽ sản xuất hơn 100 xe bọc thép Oncilla cho Quân đội Ukraine.
GD&TĐ - Việc chế tạo tàu khu trục lớp Miecznik thứ hai đã bắt đầu tại nhà máy của Tập đoàn PGZ của Ba Lan.
GD&TĐ - Trong triển lãm công nghiệp quốc phòng MSPO 2024 ở Ba Lan, tổ hợp pháo phòng không tự hành SA-35 đã được giới thiệu.
GD&TĐ - Thiết bị quân sự của Ba Lan tiếp tục bị lính Nga phá hủy trong các trận chiến tại khu vực Kursk.