Thí sinh và phụ huynh Đắk Lắk vui mừng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2

GD&TĐ - Thí sinh và phụ huynh tại Hội đồng thi Đắk Lắk nhận xét 2 đợt của kỳ thi tốt nghiệp THPT khá tương đồng về cả đề thi và điểm số.

Thí sinh tại Đắk Lắk làm thủ tục trước khi vào phòng thi.
Thí sinh tại Đắk Lắk làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, nhiều thí sinh tham dự tại Hội đồng thi Đắk Lắk tỏ ra rất vui và xúc động. Các thí sinh và phụ huynh nhận xét đề thi và điểm thi 2 đợt tương đương nhau và rất công bằng.

Em Trương Văn Quyền (dân tộc Thái, học sinh Trường PTDTNT huyện Sa Thầy, Kon Tum) cho biết, trong thời gian diễn ra kỳ thi đợt 1, em không tham dự được do vừa đi từ vùng có dịch là Quảng Nam về. Do đó, em phải cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong kỳ thi đợt 2, Kon Tum chỉ có duy nhất em Quyền dự thi. Do đó, em được gửi sang Hội đồng thi Đắk Lắk tham dự kỳ thi.

“Em vừa kiểm tra kết quả thi 3 môn khối C của mình đạt 20 điểm. Bản thân em cũng khá vui với thành tích đạt được. Em đã làm thử đề thi đợt 1 nên thấy đề thi và điểm thi của 2 đợt khá tương đồng nhau.

Mặc dù thi sau các bạn nhưng em không cảm thấy lo lắng, bởi kỳ thi diễn ra rất nghiêm túc và công bằng. Vừa qua em cũng đã thi đậu đợt sơ tuyển của Học viện Biên Phòng Hà Nội”, em Quyền tâm sự.

Gia đình Quyền thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Trong quá trình đợi kết quả xét tuyển, Quyền ở nhà phụ giúp bố mẹ làm công việc đồng áng. Tuy nhiên, em hơi lo lắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Mặc dù khó khăn nhưng bố mẹ luôn động viên em cố gắng học đến nơi, đến chốn. Em rất muốn đi học nhưng cũng thương bố mẹ. Bình thường bố mẹ đã khổ, giờ em đi học đại học bố mẹ sẽ vất vả hơn”, Quyền bày tỏ.

Thí sinh các tỉnh lân cận đến Hội đồng thi Đắk Lắk tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
Thí sinh các tỉnh lân cận đến Hội đồng thi Đắk Lắk tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Cô Nguyễn Nữ Thục Kha cho biết, mặc dù có con thi đợt 2, nhưng cháu không bị áp lực về tâm lý. Do đó, kết quả thi của cháu khá tốt, gia đình và bản thân cháu rất vui và tự hào.

“Ban đầu gia đình và cháu hơi lo lắng nhưng sau khi có kết quả thi ai nấy đều vui mừng. Tôi thấy kỳ thi 2 đợt tương đồng nhau và công bằng. Do đó trong quá trình làm bài thi các cháu không lo lắng hay bỡ ngỡ”, cô Kha tâm sự.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Đắk Lắk có tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 97,56%. Trong đó phổ thông 98,16%; giáo dục thường xuyên 92,35%. Ngoài ra, trong kỳ thi đợt 2, Đắk Lắk có 8 trường đậu tốt nghiệp 100%. Đặc biệt, Đắk Lắk có một thí sinh đạt thủ khoa khối A1 toàn quốc.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tỉnh Đắk Lắk có 9 điểm thi, 232 phòng thi với 5.426 thí sinh của TP Buôn Ma Thuột cùng 26 thí sinh của các tỉnh khác. Cụ thể, Khánh Hòa 13 em, Gia Lai 5 em, Đắk Nông 3 em, Đà Nẵng 3 em, Phú Yên 1 em và Kon Tum 1 em thuộc diện F1, F2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.