Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lộng lẫy với buổi chụp hình trang phục dạ hội

GD&TĐ - Ngày 12/8, Top 35 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 chính thức tham gia buổi chụp ảnh cùng váy dạ hội, thuộc chuỗi các hoạt động thuộc vòng Chung kết toàn quốc diễn ra tại TP HCM.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lộng lẫy với buổi chụp hình trang phục dạ hội
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lộng lẫy với buổi chụp hình trang phục dạ hội ảnh 1Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lộng lẫy với buổi chụp hình trang phục dạ hội ảnh 2Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lộng lẫy với buổi chụp hình trang phục dạ hội ảnh 3

Các thí sinh thức dậy từ rất sớm để bắt đầu trang điểm và lựa chọn những bộ trang phục dạ hội phù hợp với ngoại hình. Do cuộc thi đã tiến đến giai đoạn nước rút, không khí tại studio khá khẩn trương với phong cách chuyên nghiệp.

Các người đẹp được Ban tổ chức quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như chỉnh sửa kiểu tóc, điều chỉnh phom dáng trang phục hay góp ý cách tạo dáng sao cho đẹp mắt.

Bên cạnh đó, với sự kết hợp cùng phụ kiện trang sức ngọc trai sang trọng của thương hiệu Long Beach Pearl, các thí sinh hoàn thiện vẻ đẹp và tỏa sáng hơn. Tùy theo từng trang phục, kiểu tóc và nước da, các stylist tại hiện trường sẽ chọn phối những bộ nữ trang phù hợp nhất, giúp những ứng viên Hoa hậu tự tin khoe nhan sắc trước ống kính.

Đặc biệt, so với hai vòng Chung khảo, ban tổ chức mang đến một số khác biệt đầy thú vị và đầu tư công phu trong buổi chụp hình lần này.

Thay vì phông nền trắng, các thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng biến hóa cùng “rừng” hoa hồng vô cùng lãng mạn. Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn - người cầm máy cho buổi chụp chia sẻ để sẵn sàng cho buổi chụp hình này, anh cùng ekip chuẩn bị từ ngày hôm qua và mất hơn ba tiếng để tạo dựng phông, phối đắp lá và lựa từng bông hoa hồng tạo thêm điểm nhấn cho set chụp.

Sự mới mẻ và khác biệt đó không làm khó các cô gái trẻ. Ngược lại, họ càng háo hức và sẵn sàng dốc toàn sức để sở hữu những tấm ảnh đẹp. Dễ dàng nhận ra sự tiến bộ rõ rệt của các thí sinh trong buổi chụp hình cho vòng Chung kết. Từ những thí sinh còn bỡ ngỡ, lúng túng khi tạo dáng, họ đã "lột xác" chuyên nghiệp hơn giúp buổi chụp nhanh chóng hoàn tất.

Thí sinh Trần Ngô Thu Thảo (SBD 218) chia sẻ đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên cô tham gia nên những ngày đầu còn rụt rè, hồi hộp. Bản thân cô đôi lúc cảm thấy kĩ năng của mình còn rất yếu so với các bạn khác nhưng điều đó không khiến nản lòng.

Những ngày trở về quê hương, người đẹp liền lao vào tập luyện, từ kỹ năng catwalk đúng chuẩn, cách tạo dáng đến việc chuẩn bị về tinh thần và sức khỏe tốt nhất. Vì thế trong buổi chụp hình hôm nay, cô cảm thấy tự tin, dễ dàng thoát tâm lý sợ sệt để có những bức ảnh tốt nhất.

Thí sinh Trần Thị Thủy (SBD 234) nhận xét buổi chụp hình hôm nay rất chất lượng và quy mô hoành tráng hơn so với những buổi chụp hình lần trước.

Người đẹp chia sẻ:"Sau thời gian đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2016, các thí sinh học hỏi được nhiều kinh nghiệm nên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Lần này còn có thêm bộ trang sức của Long Beach Pearl nên ai cũng lung linh hơn. Em hi vọng bộ hình lần này sẽ gây ấn tượng cùng khán giả".

Trong các ngày tới, top 35 tiếp tục khám phá nhiều địa điểm văn hoá lịch sử, công trình tiêu biểu của TP.HCM. Bên cạnh đó, họ sẽ tiếp tục tậpluyện cùng các chuyên gia hàng đầu để tiến đến đêm Chung kết diễn ra vào tối 28/8 – trực tiếp trên VTV1 và VTV9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.