Thí sinh Gia Lai: Đề thi môn Toán có tính phân hoá cao

GD&TĐ - Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Toán, thí sinh Gia Lai cho rằng những bạn học lực trung bình khá có thể "ẵm trọn" điểm 35 câu đầu. Riêng 15 câu cuối có tính phân hoá cao, khó đạt được điểm tối đa.

Thí sinh chia sẻ bài thi với phụ huynh.
Thí sinh chia sẻ bài thi với phụ huynh.

'Ăn trọn' điểm 35 câu đầu

Chiều 7/7, thí sinh Gia Lai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên sau khi kết thúc môn Toán.

Tại điểm trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai) hầu hết các thí sinh đều kết thúc ngày thi đầu tiên với tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái.

Rạng rỡ và là một trong những thí sinh ra khỏi địa điểm thi sớm nhất, em Phạm Tuấn Nghĩa, học sinh lớp chuyên Toán trường THPT Chuyên Hùng Vương tự tin nắm chắc điểm 8 trong tay. Không những vậy, em hy vọng có thể đạt điểm cao hơn nữa đối với môn chuyên của mình.

Nghĩa cho biết: “Em khá hồi hộp trong bài thi Ngữ văn sáng nay, nhưng khi bước vào làm môn Toán đã giúp em phấn chấn và tự tin hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng và chuẩn bị tốt tâm lý để hoàn thành 2 buổi thi ngày mai”.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư, nhận xét đề thi năm nay không quá khó. Theo đó, từ câu 1 đến câu 35 các bạn học lực trung bình khá có thể “ăn trọn điểm”. Còn 15 câu cuối có tính phân hoá, những bạn học Khá, Giỏi có thể lấy điểm cao.

"Em chắc bản thân làm đúng 60-70% đề thi. Đây cũng là động lực để em cố gắng giành điểm cao cho những môn thi sau", em Anh Thư tâm sự.

Thí sinh đặc biệt

Vợ chồng anh Rơ Châm Hin và chị Rơ Lan Hóa cùng nhau đi thi tốt nghiệp THPT.

Vợ chồng anh Rơ Châm Hin và chị Rơ Lan Hóa cùng nhau đi thi tốt nghiệp THPT.

Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng thí sinh Rơ Châm HMPer (44 tuổi, giáo viên trường Mẫu giáo tại huyện Ia Grai, Gia Lai) vẫn quyết tâm thi để lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Tại điểm thi trường THCS Thị trấn Phú Hoà (huyện Chư Păh, Gia Lai), chị Rơ Châm HMPer chia sẻ, trước đây chưa có điều kiện học lên và thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, khi thấy con gái Rơ Châm Thi, học sinh lớp 12 học tập, chuẩn bị cho kỳ thi thì chị càng quyết tâm với hy vọng có được tấm bằng tốt nghiệp.

“Mình biết bản thân cũng nhiều tuổi, trí nhớ không được tốt lắm. Tuy nhiên, mình vẫn muốn ôn tập, thi để có tấm bằng tốt nghiệp. Bởi mình biết học không bao giờ là đủ vì kiến thức là vô tận. Đặc biệt mình muốn làm gương để cho con cháu noi theo”, chị Rơ Châm HMPer nói.

Còn em Rơ Châm Thi tâm sự, em rất tự hào vì ý chí phấn đấu, quyết tâm học tập của mẹ.

“Hai mẹ con em sẽ tập trung, cố gắng hoàn thành thật tốt các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay”, em Rơ Châm Thi bộc bạch.

Cũng tại điểm thi này, vợ chồng anh Rơ Châm Hin và chị Rơ Lan Hóa (đều 47 tuổi) cùng nhau tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Chị Hóa cho biết, chị có một thời gian công tác tại trường Mầm non trên địa bàn thành phố Pleiku. Do yêu cầu công việc nên đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy chị rủ chồng cùng ôn tập và đăng ký tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

“Tôi gần 50 tuổi rồi nên khi đi ôn thi cũng hơi ngại vì toàn là những người trẻ. Bên cạnh đó, chương trình học có nhiều thay đổi so với trước đây nên tôi khá lo lắng và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, vợ chồng tôi luôn bên cạnh động viên nhau cùng cố gắng. Với môn thi Ngữ văn sáng nay đề khá vừa sức, tôi làm cũng tạm được. Còn môn Toán thì có tính phân hoá cao, tôi nghĩ bản thân có thể đạt điểm trung bình”, chị Hóa tâm sự.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai năm 2022 có 14.129 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.977 em là người dân tộc thiểu số. Trong tổng số thí sinh dự thi có 4.478 thí sinh đăng ký bài thi KHTN và 9.540 thí sinh đăng ký bài thi KHXH.

Tỉnh Gia Lai bố trí 40 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng với 623 phòng thi chính thức và 80 phòng thi dự phòng. Với số lượng thí sinh trên tỉnh Gia Lai bố trí 1.300 cán bộ coi thi và 248 cán bộ giám sát.

Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị có đặt điểm thi bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn như: Hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và một số trang thiết bị phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tại mỗi Điểm thi, bố trí phòng cách ly tạm thời, thiết bị đo thân nhiệt, bình nước sát khuẩn y tế và địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định …

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.