Đề nghị truy tố kẻ tự ý đuổi khách, khoá cửa phòng resort ở Phú Quốc

GD&TĐ - Một vụ án xâm phạm chỗ ở người khác xảy ra tại Phú Quốc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố.

Bị can Phan Văn Đoàn (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). (Ảnh: Tiến Tầm)
Bị can Phan Văn Đoàn (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). (Ảnh: Tiến Tầm)

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ qua Viện KSND khu vực 2, tỉnh An Giang, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Đoàn (40 tuổi, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

Trong quá trình điều tra xác định, ngày 27/6/2023, ông T.Q.M. (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và bà P.T.T.Đ. (TPHCM) đã ký kết về việc chuyển nhượng thửa đất diện tích 3.300m2, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Trên thửa đất đã xây dựng sẵn một khu resort.

Sau đó, ông M. và bà Đ. tiếp tục ký kết hợp đồng về việc ông M. cho bà Đ. thuê lại khu resort trên, để bà Đ. tiếp tục kinh doanh.

Đến 1/4/2025, Phan Văn Đoàn là người cùng với ông M. góp cổ phần mua lại khu resort của bà Đ., đã thuê người cùng Đoàn đi đến khu resort để sửa chữa đường điện trong khu resort, nhưng chưa có sự đồng ý của bà Đ.

Khoảng 10h cùng ngày, Đoàn và nhóm người đi cùng đã cắt cầu dao điện, tháo gỡ 7 camera đang hoạt động trong khu resort, khóa tất cả các phòng, đuổi những khách đang thuê phòng ra khỏi khu resort để Đoàn tiếp quản.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 9/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Đoàn về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.

Thầy Nguyễn Thành Long (phải) bên sản phẩm trợ lý ảo giới thiệu tại triển lãm ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025. Ảnh: Hà An

Những nhà giáo đam mê AI

GD&TĐ - Nhiều thầy, cô giáo tự mày mò, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những giải pháp hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp thu và mở mang kiến thức tốt hơn.