Thi đấu xuất sắc, nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dẫn đầu trong cả 4 phần thi, Đặng Trung Hiếu đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của quý 2, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Đặng Trung Hiếu giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.
Đặng Trung Hiếu giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.

Cuộc thi tuần 1 quý 2 Đường lên đỉnh Olympia 23 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Đặng Trung Hiếu (THPT Thạch Thất, Hà Nội), Vũ Trung Kiên (THPT chuyên Thái Bình), Nguyễn Hoàng Uyên Vy (THPT Thống Nhất, Đồng Nai), Trần Thị Lâm (THPT Núi Thành, Quảng Nam).

Phần thi Khởi động, Trung Hiếu và Trung Kiên liên tục có những câu trả lời nhanh và chính xác. Tuy nhiên, Trung Hiếu đã vươn lên ở những câu hỏi cuối cùng và là người xuất sắc nhất khi giành 120 điểm. Xếp sau là Trung Kiên 80 điểm, Trần Thị Lâm chưa có điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ có 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 4 chữ cái với câu hỏi: "Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ: ....đông nhay nháy, gà gáy thì mưa".

Khi chưa có đáp án cho hàng ngang đầu tiên thì Trung Kiên đã nhấn chuông trả lời đáp án chướng ngại vật là Sấm sét, Uyên Vy cũng có chung đáp án. Tuy nhiên, đây không phải là đáp án đúng và Trung Kiên, Uyên Vy cùng phải dừng chơi ở phần thi này. Với đáp án "Chớp" cho ô chữ hàng ngang đầu tiên, Trung Hiếu có thêm 10 điểm.

Phần thi Khởi động.

Hàng ngang tiếp theo có 7 chữ cái với câu hỏi: 18-55mm, 70-200mm, 85mm là những thông số thường được ghi trên bộ phận nào của máy quay? Với đáp án là "Ống kính", Trung Hiếu có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo có 3 chữ cái với câu hỏi: "Thể thủy tinh, con ngươi, điểm vàng, điểm mù... là một số thành phần cấu tạo của cơ quan nào?". Với đáp án là "Mắt", Trung Hiếu và Trần Lâm cùng có thêm 10 điểm.

Hàng ngang số 4 gồm 3 chữ cái với câu hỏi: "jpeg, bmp, png... là một số định dạng của loại tập tin nào?". Sau khi MC đọc câu hỏi, Trung Hiếu nhấn chuông trả lời đáp án ô chữ là "Dữ liệu", nhưng đây không phải đáp án đúng và mất lượt chơi. Với đáp án là "Ảnh" cho ô chữ hàng ngang, Trần Lâm có thêm 10 điểm.

Hàng ngang cuối cùng có câu hỏi: "Về nhà đi con, Những ngày không quên, Sinh tử là một số... truyền hình trên sóng VTV đã để lại dấu ấn nhất định với khán giả". Với đáp án là "Phim", Trần Lâm có thêm 10 điểm. Sau đó Trần Lâm có đáp án ô chữ là Máy ảnh để có thêm 10 điểm.

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Trung Hiếu tiếp tục dẫn đầu với 150 điểm, Trung Kiên 80 điểm, Trần Lâm 70 điểm, Uyên Vy chưa có điểm.

Đặng Trung Hiếu giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.

Đặng Trung Hiếu giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, Trung Hiếu trả lời đúng 3/4 câu hỏi để có thêm 100 điểm. Uyên Vy cũng có thêm 80 điểm khi trả lời đúng 3/4 câu. Kết thúc phần thi này, Trung Hiếu tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 250 điểm, tiếp sau là Trung Kiên 150 điểm, Trần Thị Lâm 100 điểm, Uyên Vy 80 điểm.

Trung Hiếu về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Hai câu đầu, Hiếu trả lời đúng. Câu 3, Hiếu không có câu trả đúng, Trung Kiên trả lời cũng không đúng. Trung Hiếu về chỗ với 290 điểm.

Trung Kiên về đích với gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Câu đầu, Kiên không có câu trả lời đúng. Hai câu sau, Kiên trả lời đúng và về chỗ với 160 điểm.

Trần Lâm về đích với gói câu hỏi 30-20-30 điểm. Câu đầu, Lâm trả lời đúng. Câu 2, Lâm chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có câu trả lời đúng. Trung Kiên giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 3, Lâm không có câu trả lời. Trần Lâm về chỗ với 110 điểm.

Uyên Vy về đích với gói câu hỏi 30-20-20 điểm. Tuy nhiên cả 3 câu, Vy đều không có câu trả lời đúng. Trong câu cuối cùng, Trung Kiên giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm.

Kết thúc cuộc thi, Đặng Trung Hiếu, học sinh Trường THPT Thạch Thất, Hà Nội giành vòng nguyệt quế với 290 điểm để giành quyền với cuộc thi tháng. Vũ Trung Kiên xếp hạng nhì với 200 điểm. Cùng hạng 3 là Trần Thị Lâm 110 điểm, Nguyễn Hoàng Uyên Vy 60 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ