Thêm một chiến đấu cơ F-16 khác bị bắn hạ ở Sumy?

GD&TĐ -Phòng không Nga được cho là đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 khác của không quân Ukraine trên bầu trời tỉnh Sumy, gần thành phố Glukhov.

Chiến đấu cơ F16 của Ukraine.
Chiến đấu cơ F16 của Ukraine.

Thông tin này, được công chúng quân sự Nga tích cực truyền bá, đã gây ra sự cộng hưởng rộng rãi, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga hoặc lực lượng không quân Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây vào các sân bay quân sự của Nga và leo thang ở các khu vực biên giới, vụ việc đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt.

Theo các bài đăng trên nền tảng xã hội X, chiếc F-16 đã được phát hiện trên vùng Sumy vào khoảng 19 giờ 00 (giờ địa phương) ngày 4/6, sau đó nó "biến mất khỏi radar" do hỏa lực phòng không.

Máy bay chiến đấu này có nhiệm vụ yểm trợ cho các hoạt động trên bộ của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới, có thể là để đáp trả cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov.

Máy bay chiến đấu F-16 do các nước NATO cung cấp cho Ukraine đã trở thành một phần quan trọng trong lực lượng hàng không của nước này.

Theo Forbes, đến tháng 4/2025, Kiev đã nhận được khoảng 18 máy bay F-16 từ Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy, trong số 79 máy bay đã hứa.

Nếu sự vụ trên được xác nhận, thì đây là chiếc F-16 thứ tư mà Ukraine phải hứng chịu tổn thất.

Vụ mất máy bay F-16 đầu tiên được ghi nhận vào ngày 26/8/2024, khi phi công Oleksiy Mes thiệt mạng, có thể là do nhầm lẫn hoặc "bắn nhầm" từ hệ thống phòng không Patriot.

Vào tháng 4/2025, Pavel Ivanov, 26 tuổi, đã tử nạn trên một chiếc F-16, nguyên nhân được nhận định có thể là do trục trặc của hệ thống "bạn hay thù".

Một máy bay khác đã bị mất vào ngày 16/5/2025 do "tình huống khẩn cấp", nhưng phi công đã kịp phóng ra ngoài.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sunshine Group khởi công Noble Rivera

Sunshine Group khởi công Noble Rivera

GD&TĐ - Ngày 1/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) chính thức khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, tổng quy mô gần 250ha trên đại lộ Tây Thăng Long.

Gần 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2026.(Ảnh: T.H)

Từ giảng đường đến quê hương

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên vừa tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.