Chi tiết về đề xuất đàm phán được tiết lộ

GD&TĐ - Hãng tin Reuters ngày 1/6/2025 đã tiết lộ chi tiết về đề xuất đàm phán của Ukraine với Nga trong vòng đàm phán thứ hai sắp diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine, được nối lại sau ba năm gián đoạn vào giữa tháng 5/2025, dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6.

Hai bên trước đó đã nhất trí rằng, mỗi bên sẽ trình bày bản ghi nhớ nêu chi tiết tầm nhìn của mình về cách giải quyết xung đột.

Reuters ngày 1/6 đưa tin rằng, tài liệu của Kiev không bao gồm việc công nhận Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng, và các vùng Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga.

Theo Ukraine, hình dạng hiện tại của tiền tuyến nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán về lãnh thổ, hãng tin này nói thêm.

Reuters cũng cho biết, Kiev cũng nhấn mạnh rằng, họ không thể bị ép phải chấp nhận sự trung lập, tuyên bố rằng, tư cách thành viên NATO tiềm năng của họ chỉ nên phụ thuộc vào sự đồng thuận trong khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Các hạn chế về quy mô của lực lượng vũ trang quân sự Ukraine cũng được cho là đã bị loại trừ trong bản ghi nhớ của Kiev.

Tuy nhiên, bản ghi nhớ này kêu gọi Nga trả tiền bồi thường và sử dụng tài sản của Moscow bị phương Tây đóng băng để tái thiết Ukraine, Reuters cho biết.

Theo hãng tin này, lộ trình của Kiev bắt đầu bằng yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn trong ít nhất 30 ngày, trao đổi tù nhân theo hình thức "tất cả đổi tất cả", tiếp theo là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Reuters lưu ý rằng, các yêu cầu trong bản ghi nhớ của Ukraine "khác biệt đáng kể" so với các điều khoản trước đó mà Nga nêu ra.

Moscow đã từ chối công khai chi tiết bản ghi nhớ của mình hoặc trình bày nó cho người Ukraine trước các cuộc đàm phán ở Istanbul.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết tuần trước rằng, tài liệu bao gồm "các nguyên tắc của một giải pháp, một khung thời gian cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, và một lệnh ngừng bắn tiềm năng trong một khoảng thời gian nhất định".

Các quan chức Nga nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine cũng phải giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột và bao gồm các đảm bảo về tính trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa của Kiev và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ