Bắt giữ điệp viên tại Crimea nghi chế tạo bom thực hiện khủng bố

GD&TĐ -Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3/6 cho biết, một cư dân Crimea đã bị bắt giữ do cáo buộc hợp tác với các cơ quan đặc biệt của Ukraine.

FSB bắt giữ "điệp viên" Ukraine tại Crimea nghi chế tạo bom để thực hiện hành vi khủng bố, ngày 3/6/2025.
FSB bắt giữ "điệp viên" Ukraine tại Crimea nghi chế tạo bom để thực hiện hành vi khủng bố, ngày 3/6/2025.

Theo thông báo của FSB, một người đàn ông 59 tuổi đến từ thành phố Feodosia đã tự nguyện liên hệ với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và đề nghị hỗ trợ.

Ông được một sĩ quan tình báo Ukraine tuyển dụng và giữ liên lạc bí mật với sĩ quan này, FSB cho biết.

Theo hướng dẫn nhận được qua liên kết video, nghi phạm được cho là đã lấy các thành phần nổ từ hai nơi ẩn náu được sắp xếp trước và lắp ráp một thiết bị nổ tự chế (IED) trong gara của mình nhằm mục đích sử dụng nó trong một cuộc tấn công khủng bố trên bán đảo Crimea.

Thiết bị này chứa hơn 1,2 kg thuốc nổ mạnh, một kíp nổ điện, một máy thu và phát tín hiệu từ xa tự chế và gần 500 gram đinh để làm mảnh đạn, theo FSB.

Quả bom hoàn chỉnh sau đó được giấu tại quận Balaklava của Sevastopol, và nghi phạm đã gửi tọa độ của nó cho người liên lạc người Ukraine của mình, FSB đưa tin.

Một video do FSB công bố bao gồm cảnh quay về quá trình bắt giữ và thú tội của nghi phạm. Người này nói rằng, ngay sau khi leo thang chiến sự vào năm 2022, ông ta đã liên lạc với tình báo Ukraine thông qua trang web chính thức của họ và hỏi cách ông ta có thể hỗ trợ.

Sau đó, người đàn ông này đã lấy lại nhiều túi dán băng keo chứa vật liệu và thành phần nổ, cất chúng trong gara của mình và cuối cùng lắp ráp IED sau khi nhận được hướng dẫn chi tiết.

Đoạn phim cũng cho thấy hình ảnh thiết bị nổ và ảnh chụp màn hình cuộc giao tiếp giữa người đàn ông này với người quản lý người Ukraine của ông ta.

FSB tuyên bố rằng, vụ việc này là một phần trong hoạt động phá hoại rộng hơn có liên quan đến các cơ quan đặc biệt của Ukraine.

Một vụ án hình sự về tội phản quốc và sở hữu hoặc xử lý chất nổ bất hợp pháp đã được khởi tố đối với nghi phạm. Người đàn ông này đã bị giam giữ trước khi xét xử.

Việc bắt giữ nghi phạm diễn ra sau khi cùng ngày SBU tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt mới, làm hư hại cầu Crimea lần thứ ba - lần này bằng cách sử dụng thuốc nổ dưới nước.

Theo SBU, chiến dịch được lên kế hoạch trong nhiều tháng, với việc bí mật gài chất nổ ở các trụ chống dưới nước của cây cầu.

Khoảng 1.100 kg thuốc nổ (tính theo lượng TNT tương đương) đã được sử dụng để làm hỏng phần móng cầu. SBU tuyên bố cây cầu hiện không còn an toàn để sử dụng.

Cuộc tấn công vào cầu Crimea diễn ra chỉ hai ngày sau khi Ukraine xác nhận thực hiện chiến dịch “Mạng Nhện” - đòn tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào các sân bay quân sự Nga hôm 1/6. Chiến dịch đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ