Thêm 400 xe bọc thép chở quân M113 được tăng cường cho chiến sự

GD&TĐ - Ý đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm 400 xe bọc thép chở quân bánh xích M113.

Thêm 400 xe bọc thép chở quân M113 được tăng cường cho chiến sự

Kế hoạch của Rome được tờ báo uy tín tại Ý có tên Il Messaggero cho biết, trích dẫn nguồn tin riêng trong chính phủ. Theo các nhà báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ý - ông Guido Crosetto đã trình gói viện trợ thứ 11 cho Ủy ban An ninh .

Trong khuôn khổ gói này, Rome dự kiến ​​sẽ gửi không chỉ xe bọc thép cho Ukraine mà còn cả một hệ thống giám sát vệ tinh. Điều này cần thiết cho việc lập kế hoạch và phối hợp hiệu quả các hoạt động trinh sát ở mặt trận.

Cơ sở của gói hỗ trợ này sẽ là 400 xe bọc thép chở quân M113 - phương tiện đã chứng minh được khả năng hoạt động tốt trong điều kiện chiến đấu. Chúng cung cấp khả năng cơ động nhân sự và có thể được trang bị thêm vũ khí.

photo-2024-11-26-17-03-59-2.jpg
Xe bọc thép chở quân VCC-2 của Ý thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều đáng chú ý là trước đó, vào năm 2024, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiếp nhận xe bọc thép chở quân bánh xích VCC-2 của Ý. Chúng là phiên bản cải tiến từ mẫu M113A1 do Mỹ sản xuất, được điều chỉnh theo yêu cầu của Ý.

VCC-2 có khả năng bảo vệ được tăng cường: các tấm giáp dày 6 mm bổ sung được lắp ở hai bên. Điều này mang lại mức độ an toàn cao hơn cho binh sĩ trong các hoạt động chiến đấu.

Ngoài ra ở hai bên hông mỗi xe còn có 2 lỗ châu mai để bắn và 2 cửa sổ kính bọc thép để quan sát tình hình.

VCC-2 cũng có thể được nhận dạng bằng tháp súng máy kiểu mở đặc trưng, ​​cho phép người vận hành bắn với tầm nhìn tốt hơn.

Giới chuyên môn ước tính rằng Ý đã nâng cấp từ 1.160 đến 1.200 xe bọc thép chở quân M113A1 lên phiên bản VCC-2, cho thấy đây là nguồn lực đáng kể để hỗ trợ Ukraine.

Gần đây các doanh nghiệp Ukraine đã làm chủ được việc sản xuất phụ tùng cho xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ, mang lại sự thuận tiện trong công tác đảm bảo kỹ thuật.

Pháo tự hành M109 Paladin trong Lữ đoàn cơ giới số 156 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo Il Messaggero

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

sắt phi 6 cung cấp ống nhựa lõi thép phi 27 giá rẻPhế liệu Phát Tài thu mua phế liệu đồng giá cao Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com