Tuyên Quang không còn vùng đỏ, tăng tốc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

GD&TĐ - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tuyên Quang, từ 6h ngày 11/12, tỉnh này không còn địa phương nào thuộc vùng đỏ (vùng nguy cơ rất cao).

Trẻ em huyện Lâm Bình được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Hà Khánh.
Trẻ em huyện Lâm Bình được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Hà Khánh.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 6 giờ ngày 11/12 toàn tỉnh Tuyên Quang duy trì cấp độ 1 (nguy cơ thấp - vùng xanh). Đối với cấp huyện, tỉnh Tuyên Quang có 6/7 huyện, thành phố đạt cấp độ dịch cấp 1 nguy cơ thấp (vùng xanh). Cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng) có huyện Lâm Bình.

Đối với cấp xã, tỉnh Tuyên Quang chỉ còn thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) thuộc cấp độ 3 nguy cơ cao (vùng cam). Các xã Thượng Lâm (Lâm Bình); xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa); xã Đại Phú (Sơn Dương) thuộc cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng). 134 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh thuộc cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh).

Theo báo cáo của Sở Y tế Tuyên Quang, trong ngày 10/12, toàn tỉnh có 38.005 người tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 3.497 người từ 12 đến dưới 18 tuổi và 34.508 người từ 18 tuổi trở lên. Có 11 trường hợp phản ứng độ 2 xảy ra trong vòng 30 phút sau tiêm tại cơ sở y tế (đau đầu, buồn nôn và ban dị ứng) đã được xử trí kịp thời, không có phản ứng nặng.

Như vậy tính đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 63.582 người từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt 83%; 313.871 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2, đạt 64,3%; 532.520 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt 96,1%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.