U23 Thái Lan đưa sang Việt Nam 5 cầu thủ từng thắng lứa Quang Hải 6-0

HLV Alexandre Gama đã công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tới Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 từ ngày 20/3 tới. Trong đó có 5 cầu thủ đại thắng lứa Quang Hải hồi 2015.

5 cầu thủ Thái Lan lứa U19 năm 2016 tái đấu Quang Hải
5 cầu thủ Thái Lan lứa U19 năm 2016 tái đấu Quang Hải

Các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ 22/3 tới. Thái Lan, dù là chủ nhà vòng chung kết và được đặc cách, nhưng vẫn tham gia vòng loại và nằm ở bảng K.

Như tuyên bố trước đó, ông Alexandre Gama có những cầu thủ trẻ tốt nhất như Supachai Jaided hay Worachit Kanitsribumphen. Ngoài ra, có thể kể đến tài năng trẻ mới 17 tuổi Supanat Muenta.

Trong thành phần U23 Thái Lan lần này, chỉ còn lại 6 cầu thủ mới giành huy chương bạc giải U22 Đông Nam Á tại Lào. Có thể thấy, đội bóng này đã có sự thay máu đáng kể sau giải đấu đó.

Đáng nói hơn, nhà cầm quân sinh năm 1968 điền tên 5 cầu thủ từng đánh bại lứa Quang Hải tới 6 bàn không gỡ tại chung kết U19 Đông Nam Á 2015 (diễn ra tại Vientiane, Lào) gồm: Jakkit Wachpirom, Supachai Jaided, Saringkan Promsupa, Wisarut Imura và thủ quân Worachit Kanitsribampen.

Trong số đó, 3 cầu thủ Worachit, Saringkan Promsupa và  Wisarut Imura đá trọn 90 phút. Đội trưởng Worachit ghi bàn mở tỷ số ở phút 44 và nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 83. Sau đó 2 phút, Supachai Jaided được tung vào sân. Jakkit Wachpirom không thi đấu.

Đội tuyển U23 Thái Lan tập trung ngày 18/3 và có 3 ngày tập luyện tại Bangkok. Thầy trò HLV Gama lên đường tới Hà Nội chiều 20/3. Dự kiến, U23 Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 19h cùng ngày.

Danh sách tập trung đội tuyển U23 Thái Lan
 Danh sách tập trung đội tuyển U23 Thái Lan

Ngay sau khi công bố danh sách triệu tập, HLV Gama phát biểu trước báo giới Thái Lan: "Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị như các đối thủ tại vòng loại. Tuy vậy, mọi cầu thủ đều có cơ hội thể hiện mình. Mặc dù chỉ có ba ngày chuẩn bị nhưng U23 Thái Lan sẽ cố gắng để giành kết quả tốt nhất".

"Tôi rất tin tưởng vào khả năng của các học trò. Họ là những người tốt nhất ở thời điểm này. Các cầu thủ đều dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế", nhà cầm quân này nói thêm.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan gặp Indonesia ở trận đầu tiên, sau đó tới Brunei và đối đầu U23 Việt Nam ở trận đấu cuối. Trong trường hợp thầy trò HLV Alexandre lọt vào Top 15, đội đứng thứ 16 (nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 vòng loại) sẽ được chọn vào vòng chung kết.

Theo zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ