Đằng sau những điểm số ấn tượng là những câu chuyện về sự nỗ lực, ý chí vươn lên và những ước mơ đẹp của tuổi 18. Mỗi em một hành trình, một đam mê riêng nhưng đều gặp nhau ở tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện để chinh phục những mục tiêu phía trước.
Cô gái chuyên Toán học giỏi cả Văn
28,25 điểm khối A00 với điểm 10 tuyệt đối môn Toán, 9,5 điểm Hóa học và 8,75 điểm Vật lý là kết quả xứng đáng dành cho Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Cao Bằng. Em cùng với Mông Mạnh Tùng, lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Cao Bằng, có số điểm cao nhất khối A00 của tỉnh.
Ít ai biết rằng, ngoài niềm đam mê với những con số, Thủy còn học tốt môn Ngữ văn và từng giành Huy chương Đồng nội dung bắn súng trong hoạt động Giáo dục quốc phòng của nhà trường.
Sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng trong gia đình có bố quê Hải Dương, mẹ quê Thái Bình, Thủy sớm được cha mẹ rèn luyện tính tự lập và ý thức học tập. Suốt 12 năm phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hành trình ấy được nối dài bằng nhiều giải thưởng ở môn Toán từ bậc tiểu học đến THPT; riêng năm lớp 12, em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.
Với kết quả đạt được, Thu Thủy đặt nguyện vọng vào ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em mong muốn sau này được làm việc trong lĩnh vực logistics hiện đại, góp phần kết nối sản xuất và thương mại, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Chàng trai yêu tiếng Anh, chinh phục điểm 10 Toán
Trong số những học sinh đạt kết quả cao của Trường THPT Chuyên Cao Bằng năm nay, Nông Đức Long để lại ấn tượng với thành tích 27,75 điểm cao nhất tỉnh khối A01, trong đó môn Toán đạt điểm 10, Vật lý 8,75 điểm và Tiếng Anh 9 điểm. Với Long, ngoại ngữ không chỉ là môn học yêu thích mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức và công nghệ.
Ba năm học THPT, Long luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của lớp chuyên Anh. Em từng đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, trước đó là nhiều giải học sinh giỏi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh từ bậc tiểu học đến THCS. Việc học đồng đều các môn giúp Long có nền tảng kiến thức vững chắc để tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nam sinh chia sẻ, điều quan trọng nhất không phải học thật nhiều mà là học đúng phương pháp. Ngoài thời gian trên lớp, em chủ động xây dựng kế hoạch tự học, ôn tập theo từng giai đoạn, chú trọng củng cố kiến thức nền trước khi luyện đề.
Con đường phía trước mà Long lựa chọn là ngành Công nghệ thông tin (IT1), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em hy vọng sẽ trở thành kỹ sư công nghệ, góp phần tạo ra những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng và khẳng định trí tuệ của tuổi trẻ Cao Bằng trong kỷ nguyên số.
Chàng trai mê Hóa học, say bóng đá và khát vọng chinh phục công nghệ
Ở lớp 12 Chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Cao Bằng, Hoàng Duy Thành được bạn bè biết đến là một học sinh có niềm đam mê đặc biệt với Hóa học nhưng cũng rất sôi nổi trên sân bóng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trên hành trình học tập của nam sinh khi đạt kết quả cao.
Thành đạt 27,5 cao nhất khối C01 của tỉnh Cao Bằng với Toán 9,5; Ngữ Văn 8; Vật lí 10. Em cũng là thí sinh duy nhất của tỉnh Cao Bằng đạt điểm 10 môn Vật lí và Á khoa A00 của tỉnh với 28 điểm. Kết quả này giúp em hiện thực hóa ước mơ bước chân vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ nhỏ học tại huyện Hạ Lang, năm lớp 3 Thành chuyển về trung tâm tỉnh Cao Bằng sinh sống. Trong môi trường học tập mới, em luôn nỗ lực khẳng định mình bằng sự chăm chỉ. Những năm học THPT, Thành liên tiếp đạt giải học sinh giỏi cấp trường, đặc biệt năm lớp 12 đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học.
Bên cạnh học tập, Thành là thành viên nổi bật của đội bóng lớp chuyên Hóa. Hai năm liên tiếp, đội bóng của lớp giành chức vô địch giải bóng đá của trường. Thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải và đôi khi là tiền đạo, Thành luôn mang tinh thần quyết tâm và đồng đội vào từng trận đấu. Em cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo và hy vọng đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ lên ngôi tại kỳ World Cup sắp tới.
Nguyện vọng lớn nhất của Thành là ngành Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em tin rằng sự kết hợp giữa tư duy khoa học, tính kỷ luật trong học tập và tinh thần thể thao sẽ là hành trang để chinh phục những mục tiêu mới trên giảng đường đại học.
Nghị lực vượt nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ người lính kỹ sư
Cùng với Nguyễn Thu Thủy, Mông Mạnh Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Cao Bằng nhận được 28,25 điểm cao nhất tỉnh tổ hợp A00 với điểm 10 môn Toán, 9,5 điểm Vật lý và 8,75 điểm Hóa học. Đó không chỉ là thành quả của nhiều năm miệt mài học tập mà còn là món quà ý nghĩa dành cho người thân đã luôn âm thầm dõi theo em.
Ít ai biết, phía sau nụ cười hiền lành của Tùng là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Cha mất khi em còn nhỏ, mẹ không có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Chính hoàn cảnh ấy đã rèn cho Tùng sự tự lập và ý chí vươn lên từ rất sớm. Em luôn tâm niệm chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi tương lai.
Ba năm học tại Trường THPT Chuyên Cao Bằng, Tùng liên tục là học sinh xuất sắc, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý và giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Theo em, học tốt các môn tự nhiên không có bí quyết đặc biệt, điều quan trọng nhất là nắm chắc kiến thức cơ bản, kiên trì suy nghĩ khi gặp bài khó và không ngại thử nhiều cách giải khác nhau.
Điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp là bước đệm để Tùng thực hiện ước mơ trở thành sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Em mong muốn sau này được nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam. Với Tùng, được cống hiến cho đất nước cũng là cách đẹp nhất để đáp lại sự yêu thương của thầy cô, bạn bè và những người đã đồng hành cùng em trên chặng đường trưởng thành.
Cô lớp trưởng đa tài nuôi giấc mơ đứng trên bục giảng
Hoàng Nhật Hạ, học sinh lớp 12 chuyên Anh, là một trong những gương mặt nổi bật của Trường THPT Chuyên Cao Bằng tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khi đạt 28,25 điểm - thủ khoa cấp tỉnh tổ hợp D01 và 27 điểm tổ hợp A01. Kết quả ấy tiếp tục nối dài hành trình học tập ấn tượng của cô học trò luôn biết cân bằng giữa việc học và các hoạt động phong trào.
Ba năm THPT, Nhật Hạ liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, từng là thành viên đội tuyển quốc gia, đạt Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia và Huy chương Bạc Trại hè Hùng Vương. Không chỉ nổi bật trong học tập, em còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhảy của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thiện nguyện.
Theo Nhật Hạ, việc tham gia các câu lạc bộ giúp em rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm. Những trải nghiệm ấy cũng góp phần tạo nên bản lĩnh để em bước vào kỳ thi với tâm thế bình tĩnh và chủ động.
Mang trong mình tình yêu đặc biệt dành cho tiếng Anh, Nhật Hạ dự định đăng ký vào ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em mong muốn sau này trở thành giáo viên, truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho học sinh vùng cao, để nhiều bạn trẻ Cao Bằng có thêm cơ hội tiếp cận tri thức và hội nhập với thế giới.
Cô học trò chuyên Văn chạm tới điểm 10 bằng tình yêu con chữ
Giữa những gương mặt nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nông Ngọc Huế, học sinh lớp 12 chuyên Văn, gây ấn tượng khi đạt 28,5 điểm cao nhất tỉnh ở tổ hợp C00, trong đó môn Địa lý đạt điểm 10, Ngữ văn và Lịch sử cùng đạt 9,25 điểm.
Đối với Huế, học Văn không chỉ là ghi nhớ kiến thức mà còn là hành trình khám phá cuộc sống. Em có thói quen đọc sách mỗi ngày, theo dõi thời sự, ghi chép những câu chuyện đẹp trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động của trường để tích lũy trải nghiệm thực tế. Chính vốn sống ấy giúp em có thêm chiều sâu khi cảm nhận tác phẩm văn học cũng như xử lý các vấn đề xã hội trong bài thi.
Suốt ba năm học THPT, Huế luôn duy trì thành tích học sinh xuất sắc, từng đoạt giải Ba rồi giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn. Theo cô giáo chủ nhiệm, Huế là học sinh có tinh thần tự học tốt, luôn đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng.
Với nữ sinh chuyên Văn, điểm số chỉ là cột mốc đầu tiên trên con đường dài phía trước. Em lựa chọn đăng ký vào Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên. Huế mong rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ truyền tình yêu văn học và khơi dậy niềm say mê học tập cho những thế hệ học trò tiếp theo.