Truyền thông Trung Quốc lo lắng khi tuyển Việt Nam được đá tại Mỹ Đình

GD&TĐ -Truyền thông Trung Quốc tỏ ra e ngại khi đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được đá 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 tại Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam sẽ được đá 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 tại Mỹ Đình.

Ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận sẽ tổ chức 5 trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình, nhiều tờ báo Trung Quốc nhận định đội tuyển nước này có thể gặp bất lợi vì điều này.

“Bất lợi lớn của tuyển Trung Quốc khi Việt Nam được đá trên sân Mỹ Đình”, tờ Sina giật tít và bình luận: “Tham vọng của tuyển Việt Nam không phải giành vé đến Qatar vào năm 2022 mà họ muốn đánh bại đội tuyển Trung Quốc. Giờ đây, đoàn quân của ông Park Hang-seo có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình”.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc hiện vẫn chưa chốt phương án có tổ chức đá sân nhà không hay phải đá sân trung lập.

“Cách đây vài ngày, VFF vẫn chưa chốt xong phương án có tổ chức các trận đấu trên sân nhà hay không. Cuối cùng, họ đã phối hợp với Chính phủ để đảm bảo các yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)”, tờ Sina tiếp tục.

“Rõ ràng, đây là lợi thế không thể phủ nhận của đội tuyển Việt Nam. Nên nhớ, trong vài năm qua, Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ về bóng đá, họ có thành tích bất bại tại Mỹ Đình. Nhiều người ví rằng Mỹ Đình chính là mảnh đất lành đối với đội tuyển Việt Nam.

Chắc chắn các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ tự tin hơn khi được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Li Tie cũng phải giữ niềm tin chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân nhà của đội tuyển Việt Nam”.

Ngoài Sina, tờ Sohu cũng ngay lập tức có bài viết về chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam với 5 trận đấu được tổ chức tại Mỹ Đình.

“Tự tin với công tác phòng chống dịch, VFF tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội”, tờ Sohu nhấn mạnh: “Các đội bóng, trọng tài, nhà tài trợ… sang Việt Nam sẽ phải đảm bảo nghiêm ngặt quy tắc ‘Bong bóng an toàn’. Họ sẽ di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu, bảo đảm không tiếp xúc với bên ngoài”.

Đội ngũ phục vụ các trận đấu trên sân Mỹ Đình cũng phải được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

“Truyền thông Việt Nam cho rằng việc được thi đấu tại Mỹ Đình không chỉ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế sân nhà mà còn giúp nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, tờ Sohu nói thêm.

Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách Trung Quốc vào ngày 7/10, còn trận lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022, tức mồng 1 Tết Nhâm Dần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.