Báo Trung Quốc muốn đội nhà cùng bảng Việt Nam khi đá vòng loại 3 World Cup 2022

GD&TĐ - Truyền thông Trung Quốc không đánh giá cao ĐT Việt Nam do đó họ mong nằm cùng bảng với các học trò của HLV Park Hang Seo với hy vọng kiếm được 6 điểm.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) không được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao.
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) không được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao.

13h45 chiều 1/7 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham dự của HLV trưởng 12 đội tuyển quốc gia đã giành suất đi tiếp ở giải đấu này.

Vòng loại thứ ba gồm 12 đội, được chia đều vào hai bảng, đá vòng tròn hai lượt đi - về. Các đội xếp nhất - nhì mỗi bảng sẽ giành bốn vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar. Hai đội đứng thứ ba sẽ đá một trận play-off, và đội thắng sẽ vào đấu play-off liên lục địa để tranh vé vớt.

Việt Nam đứng thứ 92, nên sẽ cùng Lebanon (thứ 93) nằm ở Nhóm 6. Các nhóm hạt giống còn lại gồm: Nhóm 1 (Nhật Bản - 28, Iran - 31), Nhóm 2 (Hàn Quốc - 39, Australia - 41), Nhóm 3 (Saudi Arabia - 65, Iraq 68), Nhóm 4 (UAE - 73, Trung Quốc - 77) và Nhóm 5 (Syria - 79, Oman - 80).

Các đội cùng nhóm sẽ không rơi vào cùng một bảng, vì thế Việt Nam có thể đụng cả 10 đội còn lại, gồm Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Trung Quốc, Oman và Syria.

Việt Nam không được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao nên họ mong đội nhà sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam. Trang báo 163 của Trung Quốc đưa ra phân tích rằng đội tuyển quốc gia nước này có tỉ lệ chung bảng với Việt Nam là 50%.

"Đội tuyển Trung Quốc đã lâu không thi đấu với tuyển Việt Nam. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở trận giao hữu vào năm 2012, khi đó tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0.

Ở thế kỷ trước, tuyển Việt Nam là đội bóng chiếu dưới ở châu Á và từng tụt xuống hạng 172 trên bảng xếp hạng FIFA. Với tuyển Trung Quốc, Việt Nam từng là đối thủ dễ chịu", tờ 163 viết.

Tờ báo này cũng thống kê lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong đó chung ta hoàn toàn lép vế với 6 trận thua sau 6 lần gặp nhau gần đây nhất.

"Mặc dù tuyển Việt Nam có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây, tuy nhiên đội tuyển Trung Quốc vẫn có lợi thế như cầu thủ nhập tịch, thể hình với chiều cao vượt trội và do vậy có thể sử dụng những pha bóng bổng để ghi bàn", tờ báo của Trung Quốc nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, các tuyển thủ Việt Nam cũng rất mong nằm cùng bảng với Trung Quốc. "Tôi thích vào cùng bảng với Trung Quốc, Oman và Syria. Đó là những đối thủ mà tôi cảm thấy Việt Nam có khả năng kiếm điểm cao hơn so với nhóm còn lại", Bùi Tiến Dũng nói với VNE.

Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải nói rằng, tất cả các đối thủ ở vòng loại thứ 3 đều rất mạnh ở châu Á. "Đây là những đội bóng có trình độ rất khác so với đối thủ ở vòng hai. Chính vì thế, toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình, thi đấu thật tốt để đạt được những kết quả thuận lợi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.